Bệnh viện 19-8 nội soi tiêu hóa, phát hiện sớm ung thư hạ họng

Chủ Nhật, 04/08/2024, 17:44

Ở Việt Nam ung thư hạ họng là một trong những bệnh lý phổ biến, hay gặp ở nam giới và hiện nay đang có xu hướng trẻ hóa.

Với kinh nghiệm nội soi và bằng kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi, các bác sĩ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã phát hiện ung thư hạ họng giai đoạn sớm, điều trị triệt căn cho người bệnh.

Anh N.T.A (53 tuổi, Hà Nội) có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, thỉnh thoảng sử dụng rượu bia, trong lần kiểm tra sức khỏe định kỳ mới đây, khi nội soi thực quản - dạ dày, tá tràng, máy nội soi đi qua vùng hạ họng, bác sĩ phát hiện anh có tổn thương nghi ngờ ung thư sớm.

Tổn thương kích thước rất nhỏ 6mm (bằng hạt đậu) nằm ở vị trí rất khó phát hiện và dễ bị bỏ qua, nhưng với kinh nghiệm nội soi và được hỗ trợ từ máy móc hiện đại, các bác sĩ phát hiện ra.

Bệnh viện 19-8: Nội soi tiêu hoá, phát hiện sớm ung thư hạ họng -0
Bác sĩ Bệnh viện 19-8 nội soi đường tiêu hóa, phát hiện ung thư sớm hạ họng.

Theo chia sẻ của BSCKI Phạm Thị Việt Anh, Phó trưởng Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện 19-8, nếu nội soi tai mũi họng khó phát hiện được tổn thương này.

Khoa Nội tiêu hóa đã sử dụng hệ thống nội soi có trang bị nội soi nhuộm màu, tăng cường hình ảnh và phóng đại nên đã giúp phát hiện những tổn thương rất nhỏ.

Các bác sĩ đã cho bệnh nhân đánh giá toàn thân, chụp cộng hưởng từ đầu mặt cổ để xem tổn thương có phải di căn từ vị trí khác hay không. Kết quả sinh thiết là tiền ung thư (loạn sản biểu mô vảy độ cao). Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ quyết định sử dụng phương pháp cắt tách niêm mạc qua nội soi (ESD) để cắt bỏ hoàn toàn tổn thương ung thư hạ họng sớm cho bệnh nhân.

Đây là trường hợp ung thư hạ họng được phát hiện ở giai đoạn sớm (tiền ung thư) và được cắt bỏ hoàn toàn tổn thương ung thư bằng phương pháp ESD – kỹ thuật thường quy ở Bệnh viện 19-8.

“Ung thư sớm đã được phát hiện, điều trị triệt để, người bệnh hồi phục nhanh sau thủ thuật và không ảnh hưởng tới chức năng nói của họng”, BS Việt Anh cho biết.

Ung thư hạ họng khá phổ biến trong các ung thư vùng đầu mặt cổ nhưng lại khó phát hiện, có liên quan tới hút thuốc lá, thuốc lào và rượu. Khoảng 85% người mắc là nam giới với độ tuổi thường gặp từ 45 đến 65.

Ung thư hạ họng có một số dấu hiệu phổ biến như: Khó nuốt và nuốt bị vướng;  đau khi nuốt, cơn đau ngày càng kéo dài và trở nên nặng nề, đau có thể lan đến tai; vùng cổ bị nổi hạch, hạch ngày càng to, cứng và cố định một chỗ; ứ đọng nước bọt ở vùng xoang lê, cùng với đó là những vết loét xuất hiện.

Bệnh tiến triển đến giai đoạn muộn, khối u xâm lấn vào dây thần kinh, thanh quản khiến cho bệnh nhân bị khó thở, khàn tiếng, ăn uống khó khăn và nhanh sụt cân.

BS cũng cho biết, những trường hợp vừa nghiện rượu, vừa nghiện thuốc lá sẽ khiến nguy cơ mắc bệnh tăng lên. Vì vậy, hãy bỏ rượu và thuốc lá bởi đây được xem là nguy cơ chính gây bệnh ung thư hầu họng.

Ở Việt Nam, ung thư thường được phát hiện muộn nên chi phí điều trị tốn kém, tiên lượng nặng và tỉ lệ tử vong cao. Chính vì vậy, việc tầm soát ung thư sớm là rất cần thiết vì ung thư nếu được sớm điều trị sẽ khỏi hoàn toàn…

Theo khuyến cáo của BS Việt Anh, nên tầm soát ung thư sớm hàng năm đối với người từ 40 tuổi trở lên và sớm hơn với những người có tiền sử gia đình mắc ung thư

Khi có các dấu hiệu nghi ngờ, đặc biệt là khó thở, khó nuốt, cần nhanh chóng đi khám để kịp thời phát hiện những bất thường.

Trần Hằng
.
.
.