Việt Nam đã 'xóa sổ' bệnh đậu mùa, bại liệt, uốn ván ở trẻ em

Thứ Tư, 25/03/2015, 10:06
Sáng 24/3, tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế), Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Ngân hàng Thế giới và Liên minh châu Âu tổ chức khai mạc hội nghị quốc tế “Tăng cường y tế cơ sở cho chăm sóc sức khỏe ban đầu, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đại diện các tổ chức quốc tế WHO, UNICEF, WB, EU và lãnh đạo các cơ sở y tế trên toàn quốc đến dự hội nghị.

Theo báo cáo, hiện mạng lưới y tế cơ sở của Việt Nam đã đảm bảo 70% nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân với 642 bệnh viện và trung tâm y tế tuyến huyện; 685 phòng khám đa khoa khu vực; trên 111.000 trạm y tế xã, phường. Nhờ sự hoạt động hiệu quả của y tế cơ sở nên Việt Nam đã thanh toán được một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như đậu mùa (1978), bại liệt (2000), uốn ván ở trẻ em (2005) và năm 2003 là nước đầu tiên khống chế thành công dịch SARS.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nêu ra nhiều thách thức cho y tế cơ sở trước sự phát triển của kinh tế xã hội.

Ông Takeshi Kasai, Giám đốc quản lý chương trình, Văn phòng WHO khu vực Tây Thái Bình Dương cho biết: “Việt Nam cần phải đổi mới mạng lưới y tế cơ sở bằng cách thay đổi cách tiếp cận, lấy con người làm trung tâm, tổ chức các dịch vụ y tế dựa trên yêu cầu của người dân. Bên cạnh đó, các dịch vụ y tế cần tập trung hơn vào vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận. Tuy nhiên, quá trình đổi mới này cần phải đi cùng với việc thiết kế toàn bộ hệ thống y tế, có như vậy thì y tế cơ sở mới hướng đến bao phủ, chăm sóc sức khỏe toàn dân theo yêu cầu đề ra”.

Anh Khoa
.
.
.