Tìm thân nhân cho bệnh nhi tử vong

Thứ Ba, 29/10/2019, 20:20
Một bệnh nhi bị bỏ rơi và đã tử vong sau nhiều ngày cấp cứu và điều trị ở bệnh viện, thi thể đang được lưu giữ ở nhà đại thể vì chưa tìm thấy thân nhân


Chiều tối 29-10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau 4 ngày lưu giữ tại nhà đại thể bệnh viện này, thi thể đứa trẻ sơ sinh vẫn chưa có người thân đến nhận.

Trước đó vào tầm 5h15’ ngày 15-10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận bệnh nhi sơ sinh do Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh chuyển đến trong tình trạng sinh rớt, non tháng, không rõ tuổi thai, cân nặng 1,3kg. 

Sau ca cấp cứu, bệnh nhi được chuyển đến khoa Nhi điều trị với chẩn đoán nhiễm trùng huyết, sơ sinh non yếu. Theo ghi nhận trong hồ sơ bệnh án chuyển viện, bệnh nhi là con của bà  Lê Thị Kim Liên (SN 1999) trú ở thôn Tây Nam 2, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, (Khánh Hòa). 

Tuy nhiên khi bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu và điều trị không có thân nhân chăm sóc, dù đã được các bác sĩ nỗ lực điều trị nhưng do bệnh trạng nặng nên đứa trẻ tử vong lúc 16h30’ ngày 25-10. Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tìm kiếm thân nhân bệnh nhi và liên hệ với UBND xã Đại Lãnh nhưng không có kết quả.


Hữu Toàn
.
.
.