Phẫu thuật cấp cứu thành công đứa trẻ mắc bệnh xương thủy tinh

Thứ Hai, 01/01/2018, 23:12
Nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau một ca phẫu thuật cấp cứu, đến sáng ngày 1-1, sức khỏe bệnh nhi Cao Tinh (6 tuổi, trú ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) đã ổn định.

Bệnh nhi này là người dân tộc Raglai, mắc bệnh xương thủy tinh nhưng bị gãy xương đùi trái sau khi té ngã và phải nhập viện khẩn cấp.

Ca mổ ghép xương cấp cứu đã được các bác sĩ Khoa chấn thương chỉnh hình – bỏng của Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa phối hợp Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh thực hiện thành công chiều 31-12-2017 trong điều kiện hết sức khó khăn vì trước đó bệnh nhi đã bị gãy xương nhiều lần phải phẫu thuật bằng phương pháp Sofeild.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi. Ảnh: Thảo Ly.

Theo các chuyên gia y tế, mổ ghép xương cho trẻ em mắc bệnh xương thủy tinh là một kỹ thuật khó do xương rất mềm, không thể sử dụng dụng cụ y tế thông thường để gắp xương, mà phải dùng tay giữ xương nhẹ nhàng, không để vỡ nát. Được biết đây là ca phẫu thuật hiếm gặp, tỷ lệ mắc bệnh 1/20.000.

Hữu Toàn
.
.
.