Ổ dịch chợ Màng Màng gây chùm ca bệnh “khủng” ở Phú Yên

Thứ Tư, 30/06/2021, 12:20
Kể từ khi dịch khởi phát ở Phú Yên ngày 23/6 cho đến nay (30/6), địa phương này đã ghi nhân 93 ca nhiễm virus SARS-CoV-2


Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết, từ 17h chiều ngày 29/6 đến 8h sáng ngày 30/6 trên địa bàn tỉnh này có thêm 10 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng; nâng tổng số ca nhiễm kể từ khi dịch khởi phát ở địa phương này hôm 23/6 đến nay (30/6) là 93 ca. Trong đó, TP Tuy Hòa cao nhất với 63 ca, huyện Sơn Hòa 26 ca, thị xã Đông Hòa 3 ca và huyện Tuy An 1 ca.

Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 toàn bộ tiểu thương các chợ truyền thống ở địa phương

Điều đáng lo ngại là trong số  ca bệnh ở TP Tuy Hòa có 33 ca ở xã xã Bình Kiến và hầu hết các ca bệnh đều khởi phát từ ổ dịch chợ Màng Màng. Lo ngại hơn nữa là không chỉ ở xã Bình Kiến, mà nhiều ca bệnh ở các địa phương khác cũng dính dáng đến ổ dịch này.

Từ ổ dịch chợ Màng Màng, UBND TP Tuy Hòa lần lượt đóng cửa tạm thời chợ Tuy Hòa – trung tâm giao thương lớn nhất ở Phú Yên và chợ Tân Hiệp ở phường 2 sau khi phát hiện lịch trình F0 đến hai chợ này với nhiều thông tin phức tạp. Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa đã và đang lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 toàn bộ tiểu thương, người phụ việc kinh doanh và người làm việc tại các chợ truyền thống ở địa phương. Bước đâì đã phát hiện hai tiểu thương bán thịt lợn ở chợ Tuy Hòa nhiễm SARS-CoV-2.


Hữu Toàn
.
.
.