Nghi vấn một tài xế dương tính với SARS-CoV-2 khai báo không trung thực

Chủ Nhật, 11/07/2021, 19:37
Ngày 11/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đã phát đi thông báo khẩn về việc truy tìm người phụ nữ mặc áo vàng ngồi cạnh BN26643 tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hoàng Tuấn (tọa lạc trên đường Lê Hồng Phong, phường 3, TP Sóc Trăng). Bệnh nhân này là tài xế T.T. (SN 1995), ở ấp Lao Vên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng.


Theo thông báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Sóc Trăng, BN26643 vào BVĐK Hoàng Tuấn sáng 3/7, ngồi cạnh cô gái mặc áo vàng và khám tại phòng số 6. Ngoài người phụ nữ này, cơ quan chức năng còn truy tìm những bệnh nhân đã đến bệnh viện trong thời gian từ 7h20’-10h30’ ngày 3/7.

Trích xuất camera tại bệnh viện cho thấy BN26643 thường xuyên tiếp xúc gần với cô gái mặc áo vàng. BVĐK Hoàng Tuấn đã cách ly 11 người, phun khử khuẩn khu vực BN26643 từng đến và hoạt động trở lại bình thường.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn, có 11 người thuộc diện cách ly của bệnh viện đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nên Bệnh viện mở cửa tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị bình thường.

Hình ảnh BN 26643 và cô gái áo vàng được trích xuất từ camera của BVĐK Hoàng Tuấn.

Ông Nguyễn Văn Quận, Bí thư - Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng cho biết địa phương đã truy vết được trên 10 người tiếp xúc gần với BN2664. Cơ quan chức năng huyện Trần Đề cũng đang truy vết các trường hợp thuộc diện giám sát y tế liên quan tài xế này.

Ông Lưu Hữu Danh, Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Trần Đề cho biết: BN26643 là tài xế làm cho điểm mua bán thủy sản ở xã Viên Bình. Tài xế này từng giao hàng ở chợ Bình Điền, TP HCM.

Ngày 1/7, BN26643 được cơ quan chức năng ra quyết định cách ly tại nhà. Ngày 3/7, anh này đến Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn (TP Sóc Trăng) khám bệnh. Ngày 5/7, BN26643 vẫn điều khiển xe đi An Giang.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và sự lây lan tại chợ Bình Điền, cơ quan chức năng huyện Trần Đề đưa BN26643 vào khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 9/7.

Theo một cán bộ lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Trần Đề, BN26643 chưa khai cô gái áo vàng là ai nên đơn vị này đang truy vết. Bệnh nhân này cũng không khai việc có tiếp xúc gần với ông chủ. Tuy nhiên, Công an phát hiện tài xế này có nói chuyện với ông chủ. Khuya 10/7, lực lượng chức năng đã  đến Viên Bình cưỡng chế ông chủ của tài xế này để đưa đi cách ly tập trung.

Đối với việc tài xế vi phạm quy định về cách ly khi đang cách ly tại nhà và có dấu hiệu khai báo không trung thực, ông Lưu Hữu Danh cho biết cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật.


Cao Xuân Lương
.
.
.