Huyện cuối cùng ở Phú Yên đã có ca nhiễm SARS-CoV-2

Chủ Nhật, 11/07/2021, 09:59
Sau hơn nửa tháng là địa bàn "sạch dịch" so với các huyện, thị xã, thành phố khác ở Phú Yên, đến nay (11/7) huyện miền núi Đồng Xuân đã có ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên, cho biết từ 17h chiều ngày 10/7 đến 8h sáng 11/7 trên địa bàn tỉnh này phát sinh thêm 11 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng số ca nhiễm kể từ khi dịch COVID-19 khởi phát ở Phú Yên đến nay là 483 ca. Ba địa phương cấp huyện có số ca nhiễm cao nhất là TP Tuy Hòa 275 ca, huyện Tuy An 56 ca, huyện Sơn Hòa 55 ca.

Điều đáng nói là sau hơn nửa tháng chưa phát hiện, đến thời điểm này huyện Đồng Xuân đã có 1 ca nhiễm đầu tiên. 

Theo đó 9/9 huyện, thị xã, thành phố ở Phú Yên đều có người nhiễm SARS-CoV-2. Ca nhiễm mới phát sinh ở huyện Đồng Xuân là chị N.T.T.T (SN 1998, trú ở khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân). Trưa ngày 10/7 chị T cùng đi xe ô tô với người dì là chị T.T.K.T (SN 1987, trú ở khu phố Long Bình, thị trấn La Hai) theo đường quốc lộ 19C ra TP Quy Nhơn (Bình Định). 

Phun thuốc khử khuẩn tại các khu phong tỏa ở TP Tuy Hòa 

Khi đến xã Canh Hòa, huyện Vân Canh (Bình Định) - cửa ngõ tiếp giáp với xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên), hai người phụ nữ nêu trên được tổ y tế thường trực tại đó xét nghiệm nhanh. Kết quả người dì dương tính, người cháu âm tính, nên ngay sau đó Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân tiếp nhận, đưa hai người đến cơ sở cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên. Điều bất ngờ là kết quả xét nghiệm PCR, người cháu (N.T.T.T) dương tính với virus SARS-CoV2, còn người dì (T.T.K.T) âm tính lần 1.

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại các khu phong tỏa ở TP Tuy Hòa.   Ảnh : Hữu Toàn 

Điều tra dịch tễ cho thấy, từ ngày 27/6 đến 2/7 chị N.T.T.T phụ giúp người dì làm ra sản phẩm gà thịt rồi đi xe tải, xe máy giao gà, mua gà nhiều nơi ở TP Tuy Hòa, Đồng Xuân. Trong khi đó thông tin từ cơ quan chức năng ở huyện Đồng Xuân cho biết, chị T.T.K.T còn là chủ nhân trại chăn nuôi gà ở thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân và chuyên nghề buôn bán gà sống, gà thịt. 

Từ ngày 26/6 đến ngày 10/7, chị T.T.K.T đã đến nhiều nơi, tiếp xúc không ít người ở các xã Đức Bình Tây - huyện Sông Hinh; xã Suối Bạc - huyện Sơn Hòa; xã Xuân Quang 1, thị trấn La Hai – huyện Đồng Xuân.


Hữu Toàn
.
.
.