Hơn 340 công dân từ Nhật Bản trở về âm tính lần 2 với COVID-19

Thứ Sáu, 14/08/2020, 10:55
Ngày 14/8, Sở Y tế tỉnh Bình Dương, cho biết 343 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước được gửi mẫu và làm xét nghiệm lần 2 tại Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đều cho kết quả âm tính với COVID-19.

Trước đó, ngày 29/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thị xã Bến Cát tổ chức tiếp nhận, cách ly tập trung 343 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước. 

Địa điểm cách ly tại Khu cách ly tập trung nhà ở xã hội Becamex – Mỹ Phước, thị xã Bến Cát. Những công dân trở về đợt này đa số là bà con kiều bào, du học sinh, lao động từ các tỉnh trong nước qua Nhật làm việc. Hiện các công dân này đã hết thời gian cách ly 14 ngày theo quy định, được trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly, về địa phương tiếp tục theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày.

Như vậy, từ đầu mùa dịch đến nay Bình Dương chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19. Ngành y tế tỉnh vẫn tiếp tục điều tra, giám sát, theo dõi các trường hợp liên quan tới các ổ dịch tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đang cách ly. Sở Y tế cũng đẩy mạnh mở rộng các khu cách ly tập trung, khu cách ly điều trị COVID-19, ứng phó với tình huống dịch có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng.

D.Anh-C.Bình
.
.
.