Hội nghị quốc tế phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người
Hội nghị đã có hơn 30 nước: Thụy Điển, Anh, Mỹ, Australia, Bangladesh, Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan v.v… và 19 tổ chức quốc tế như WHO, FAO, UNDP, UNICEF, tham dự.
Trong những năm gần đây, dịch bệnh có nguồn gốc lây truyền từ động vật sang người liên tục xuất hiện lây lan nhanh, tỷ lệ tử vong cao, như cúm A(H5N1), SARS, cúm A(H7N9), Ebola, MERS-CoV, than, dại… Các dịch bệnh trên vẫn là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng, cướp đi sinh mạng con người, gây tổn hại cho nền kinh tế.
Việc ngăn chặn dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người đòi hỏi sự phối hợp đa ngành và quan hệ đối tác mạnh mẽ, thường xuyên và chặt chẽ giữa hệ thống giám sát và ứng phó bệnh, giữa ngành y tế và ngành nông nghiệp-thú y. Đây cũng là vấn đề cần giải quyết mang tính quốc tế, cần có sự phối hợp, hỗ trợ, hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và lan rộng trên toàn cầu.
![]() |
| Các đại biểu quốc tế bàn biện pháp đối phó với dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. |
Vì thế, hội nghị nhằm đưa ra các giải pháp tăng cường hợp tác giữa các quốc gia trong công tác phòng chống dịch bệnh, đề ra kế hoạch hành động với các mục tiêu cụ thể nhằm thúc đẩy việc giảm thiểu và ngăn chặn hiệu quả các nguy cơ dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. Các đại biểu đã tập trung vào các nội dung: Chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn và thách thức chung giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ trong công tác phòng chống các dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người; xác định cơ hội hỗ trợ và hợp tác giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ trong công tác phòng chống các dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người; chia sẻ thông tin để cùng xây dựng Kế hoạch Hành động trong năm thứ nhất với mục tiêu 5 năm theo định hướng của Chương trình GHSA; tổng hợp những nội dung ưu tiên của Gói hành động về phòng chống các dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người đã được các quốc gia thống nhất.
Hội nghị quốc tế thể hiện vai trò tích cực của Việt Nam với tư cách là quốc gia tiên phong trong các hoạt động hợp tác về phòng chống dịch lây truyền từ động vật sang người, đặc biệt là các dịch bệnh nguy hiểm mới nổi trong Chương trình hợp tác An ninh y tế toàn cầu (GHSA).
Hội nghị sẽ góp phần tích cực nâng cao vai trò, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, mở rộng hơn nữa các mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực y tế công cộng.

