Hải Phòng xét nghiệm cả 1 huyện sau khi thêm ca nhiễm COVID-19
- Áp dụng như người nghi nhiễm SARS-CoV-2 khi vào viện cấp cứu chưa có kết quả xét nghiệm
- Lấy 30.000 mẫu xét nghiệm liên quan tới chuỗi lây nhiễm tại chợ Kỳ Sơn
- Bình Dương phải tăng tốc xét nghiệm, quản lý nghiêm ngặt cách ly tập trung
Hiện, thành phố Hải Phòng đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ toàn huyện Vĩnh Bảo; triển khai lấy mẫu xét nghiệm SASR-Cov-2 cho người dân tại 3 xã xuất hiện ca bệnh của huyện Vĩnh Bảo là Cộng Hiền, Lý Học, Hòa Bình.
Sở Y tế Hải Phòng đã điều động lực lượng cán bộ y tế các bệnh viện, đơn vị y tế trong ngành tăng cường về Vĩnh Bảo và đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho 20 nghìn người dân. Các mẫu trên được giao cho các bệnh viện: Hữu nghị Việt Tiệp, Đa khoa Kiến An, Đa khoa Quốc tế, Đại học Y Hải Phòng khẩn trương thực hiện việc xét nghiệm gộp mẫu.
![]() |
![]() |
Lực lượng chức năng phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân khu vực có ca nhiễm COVID-19. |
Trong sáng 26/6, ngành y tế Hải Phòng tiếp tục huy động 185 nhân lực lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn các xã Cao Minh, Cổ Am, Dũng Tiến, Giang Biên, Tam Cường và tiến tới xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn huyện.
Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để hạn chế tối đa việc lây nhiễm trong cộng đồng, tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, UBND thành phố yêu cầu dừng các hoạt động du lịch tại các khu du lịch, khu sinh thái; các hoạt động lễ hội, sinh hoạt tôn giáo có tập trung từ 10 người trở lên tại tất cả các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tổ chức các đám cưới, đám hỏi… để tập trung chống dịch.
Cùng với, Sở Y tế Hải Phòng hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người đến, trở về từ huyện Vĩnh Bảo. Theo đó, nếu công dân ra khỏi địa bàn huyện Vĩnh Bảo tới các địa bàn khác của thành phố, sẽ áp dụng cách ly tập trung 21 ngày (người cách ly tự chi trả chi phí). Còn các trường hợp rời Vĩnh Bảo từ ngày 14 đến 25/6, tới các địa bàn khác của thành phố phải thực hiện Khai báo y tế với Trạm Y tế nơi cư trú, lưu trú để được hướng dẫn xử trí.