Hà Nam phát hiện một người dương tính SARS-CoV-2 khi hết cách ly tập trung

Thứ Năm, 29/04/2021, 11:30
Sau khi hết thời gian cách ly tập trung tại Đà Nẵng, nam thanh niên là công nhân đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản trở về gia đình tại Hà Nam xuất hiện ho, sốt, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2

Người được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 là anh N.V.Đ, SN 1993, trú tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Theo ông Nguyễn Thanh Dương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam, anh Đ đã hoàn thành cách ly tập trung tại Đà Nẵng khi nhập cảnh từ Nhật về. Kết quả xét nghiệm khẳng định do CDC Hà Nam thực hiện. 

Theo ông Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam, cơ quan chức năng đang làm xét nghiệm lại lần nữa để đảm bảo kết quả chính xác. Khi có kết quả, ngành y tế Hà Nam sẽ thông tin. 

Theo báo cáo, anh Đ nhập cảnh Việt Nam ngày 7/4 sau khi hết hợp đồng lao động tại Nhật Bản. Sau khi xuống sân bay, anh được cách ly tập trung 14 ngày tại khách sạn Alisia Beach ở Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm 3 lần vào các ngày 8/4, 12/4 và 21/4 đều âm tính. 

Ngày 22/4, anh trở về địa phương, tự cách ly tại nhà. Do thấy sức khỏe bình thường nên không khai báo với Trạm Y tế xã Đạo Lý, tự cách ly tại nhà theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Sáng 24/4, thấy con có biểu hiện ho, sốt, đau họng, cha anh Đ ra trạm y tế xã khai báo. Sau đó, Trạm Y tế xã Đạo Lý đã đến khám, lấy mẫu bệnh phẩm đưa đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của CDC Hà Nam, anh Đ dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Đạo Lý đã tiến hành khoanh vùng 20 hộ khu vực xung quanh nhà bệnh nhân Đ và triển khai lập 3 chốt kiểm soát dịch bệnh. Lực lượng chức năng tiến hành truy vết nhanh, đã xác định 19 trường hợp F1, 6 trường hợp F2. Các trường hợp F1 đã được Trung tâm y tế huyện lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, đồng thời đưa đi cách ly tập trung. 

Đối với các thành viên trong gia đình bệnh nhân Đ gồm: Bổ, mẹ, vợ và con đẻ đã được đưa đi cách ly ngay trong đêm 28/4 tại Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch xã Đạo Lý tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát các trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân

Cũng liên quan đến trường hợp này, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Đạo Lý đã gửi thông báo tới người dân yêu cầu tất cả người tiếp xúc anh Đ. và người nhà tự giác khai báo y tế và cách ly tại nhà. Tất cả hộ kinh doanh ở chợ cóc Quan Nhân dừng việc kinh doanh, không được phép tụ tập đông người. Các gia đình có con đang học tại trường THPT, THCS, tiểu học, mầm non có tiếp xúc anh Đ. và người nhà phải cho nghỉ học ngay đến khi có thông báo. Các gia đình có việc hiếu, hỉ, cần báo cáo với chính quyền địa phương và nghiêm túc thực hiện việc giãn cách theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.


Trần Hằng
.
.
.