Gỡ phong tỏa ký túc xá có sinh viên tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19

Thứ Sáu, 04/12/2020, 20:39
Ngày 4/12, ký túc xá Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh) đã mở cửa trở lại sau khi 2 sinh viên diện F1 liên quan đến bệnh nhân (BN) 1347 có kết quả âm tính lần 1.
  • Có thể sử dụng ký túc xá nhà trường làm cơ sở cách ly
  • Ký túc xá ĐHQG lấy lại toàn bộ phòng, yêu cầu SV rời đi trước ngày 20/3
  • Theo đó, ngày 4/12, sinh viên của ký túc xá Trường ĐH Khoa học tự nhiên đã không còn bị hạn chế đi lại, tuy nhiên, các sinh viên ở đây đã chủ động trong việc phòng chống COVID-19 nên đều đeo khẩu trang và không tập trung đông người.

    Ký túc xá hiện có 528 sinh viên và cán bộ sinh sống tại 109 phòng. Trong số này, có 15 sinh viên tiếp tục thực hiện cách ly 14 ngày do tiếp xúc gần với sinh viên diện F1. Số người còn lại không bị hạn chế đi lại.

    Mở cửa lại cho Ký túc xá ĐH Khoa học tự nhiên -ĐH Quốc gia TP Hố Chí Minh.

    Trước đó, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Quốc gia TP. Hồ Chí Minh ra thông báo tạm đóng cửa ký túc xá để chờ kết quả xét nghiệm các sinh viên diện F1 từng sinh sống tại đây. 

    Quyết định mở cửa ký túc xá trở lại được đưa ra theo khuyến cáo của y tế quận sau khi 2 sinh viên diện F1 liên quan đến bệnh nhân 1347 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

    H.Nga
    .
    .
    .