Đà Nẵng thêm 10 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng

Thứ Tư, 28/07/2021, 19:11
Chiều 28/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Đà Nẵng thông tin: Đà Nẵng ghi nhận  50 ca mắc COVID-19 mới trong ngày. Trong số ca mắc mới có đến 10 trường hợp chưa được cách ly khi lấy mẫu xét nghiệm.


Cụ thể, 50 ca mắc mới, có 39 trường hợp đã cách ly (1 ca về từ vùng dịch Thành phố Hồ Chí Minh), 1 trường hợp trong khu vực phong tỏa được lấy mẫu diện rộng và 10 trường hợp chưa được cách ly (1 ca làm ở lò mổ Đà Nẵng và 9 ca liên quan chuỗi bệnh nhân N.B.K tại cảng cá Thọ Quang).

Đà Nẵng ghi nhận  50 ca mắc COVID-19 mới trong ngày. 

Trong ngày, chuỗi lây nhiễm liên quan đến ca bệnh tại quận Cẩm Lệ, được công bố mắc COVID-19 vào ngày 27/7, đã ghi nhận thêm 8 F1 dương tính. Tổng số bệnh nhân liên quan đến chuỗi này lên 12 người, gồm 3 người thân sống cùng nhà, 4 bà con trong gia đình, 4 hàng xóm.

Chuỗi lây nhiễm ở cảng cá Thọ Quang phát hiện thêm 31 ca dương tính, nâng tổng số ca nhiễm liên quan lên đến 81 người. Trong đó có 28 tiểu thương buôn bán ở cảng cá Thọ Quang (9 người quê Quảng Ngãi), 53 người liên quan đến cảng cá (có 12 tiểu thương ở 7 chợ trên địa bàn thành phố).

Chuỗi lây nhiễm ở lò mổ gia súc Đà Sơn phát hiện thêm 5 ca, nâng tổng số ca nhiễm liên quan lên 39 (6 người làm ở lò mổ). Chuỗi lây nhiễm ở Công ty Việt Hoa (Khu Công nghiệp Hoà Khánh) ghi nhận thêm 6 ca. Sau hai tuần, chuỗi lây nhiễm tại đây đã có 201 bệnh nhân.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Đà Nẵng, hiện nay có 2 chuỗi nguy cơ cao là: lò mổ Đà Sơn đã phát hiện 39 ca và cảng cá Thọ Quang phát hiện 81 ca. Cộng dồn từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 514 ca dương tính. 458 người đang điều trị (15 ca nặng), 56 người đã được chữa khỏi.  Đà Nẵng đang cách ly hơn 3.000 F1, giám sát gần 4.500 F2.


HT
.
.
.