Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Thứ Hai, 08/12/2014, 16:04
Ngày 8/12, Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ cho biết, hiện tại sức khỏe bệnh nhân nhân Lê Văn Trường (29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã hồi phục hoàn toàn.

Trước đó, bệnh nhân này được chuyển cấp cứu từ Bệnh viện Trà Ôn (Vĩnh Long) vào rạng sáng 30/11, trong tình trạng: lơ mơ, khó thở, tím tái. Hội chứng sock mất máu, mạch: 110l/p,  HA 80/60 mmHg, da xanh, niêm nhợt.

Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân Lê Văn Trường đã bình phục.

Qua chuẩn đoán, bệnh nhân bị đâm vào vùng trước ngực trái, vết thương đâm thủng tim rất nguy cấp, các bác sĩ vừa hồi sức vừa phẫu thuật khẩn cấp. Ca phẫu thuật thành công, sức khỏe bệnh nhân đã được hồi phục và xuất viện trong tuần này.

Văn Vĩnh
.
.
.