Chiến sỹ Công an quận Tân Phú mắc COVID-19 đã được xuất viện

Chủ Nhật, 11/07/2021, 20:28
Sau hơn 1 tháng chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị trong tình trạng nguy kịch, phải đặt ECMO (tim phổi nhân tạo) để duy trì sự sống, anh P.C.Đ, chiến sĩ Công an của quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) mắc COVID-19 (BN8944) đã từng bước hồi phục và được xuất viện vào chiều 11/7.

Theo BS CK2 Trần Thanh Linh, Phó khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, đây là bệnh nhân nhiễm COVID-19 diễn tiến nặng không thua gì bệnh nhân 91  ( Phi công người Anh) trước đây.

Được biết, trong đợt dịch lần thứ 4 này, chiến sĩ Công an P.C.Đ chính là bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng đầu tiên phải đặt ECMO được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy và cũng là bệnh nhân nặng đầu tiên được xuất viện.

Bệnh nhân P.C.Đ được xuất viện vào chiều 11/7 trong sự vui mừng của các y bác sĩ Chợ Rẫy.

Chia sẻ về niềm vui này, BS CK2 Trần Thanh Linh nói: “Khi tiếp nhận bệnh nhân (BN) P.C.Đ, dù đã trải qua nhiều đợt chống dịch COVID-19 của TP nhưng chúng tôi cũng không khỏi áp lực. Áp lực nhất là một chiến sỹ Công an bị lây nhiễm khi làm nhiệm vụ khiến chúng tôi phải đặt quyết tâm cao là không để người đồng chí của mình bị hy sinh vì COVID-19. Các BS, điều dưỡng chúng tôi đã kề cận bệnh BN 24/24, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và luôn động viên tinh thần cho BN. Trải qua 4 tuần BN với nhiều nguy cơ nhiễm trùng, phải lọc máu liên tục, …nhiều lúc tưởng chừng như tính mạng bệnh nhân rất mong manh. Nhưng với sự nỗ lực của BS, nhân viên, với chỉ đạo xuyên suốt của Ban giám đốc tạo nên một khối thống nhất, lấy kinh nghiệm đã điều trị bệnh nhân 91 mà cuối cùng chúng ta đã thành công”.

BS Linh bày tỏ: “Bệnh nhân đã khỏi hoàn toàn, được xuất viện, cảm xúc của toàn thể y bác sĩ chúng tôi là vui và xúc động vô cùng, tất cả những nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp”.

Huyền Nga
.
.
.