3 đoàn y bác sĩ CAND hỗ trợ người dân phòng chống dịch bệnh sau lũ

Thứ Năm, 12/09/2024, 16:15

Cục Y tế (Bộ Công an) thành lập 3 đoàn y bác sĩ đến hỗ trợ y tế địa phương cứu chữa người bị nạn, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh do mưa lũ.

Sáng 12/9, hai đoàn cán bộ y bác sĩ Bệnh viện 19-8 mang theo thuốc, nhu yếu phẩm đã đến Phú Thọ và Hoà Bình, nơi chịu thiệt hại của thiên tai trong suốt những ngày vừa qua.

Tại Hoà Bình, Đại tá, BSCKII Nguyễn Thái Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8 cho biết, qua báo cáo của Công an tỉnh Hoà Bình, mưa lũ khiến nhiều địa phương trong tỉnh bị sạt lở, chia cắt, có 7 người tử vong. Tại nhà an toàn cho người dân tránh lũ ở xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình, đoàn y bác sĩ của Bệnh viện 19-8 đã trao nhu yếu phẩm cho người dân. Theo BS Hưng, do được đưa đến nơi an toàn trước khi lũ đến, nên sức khoẻ của người dân ở đây đều ổn định.

Y tế CAND hỗ trợ người dân phòng chống dịch bệnh sau lũ -0
Bệnh viện 19-8 hỗ trợ thuốc, nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, Hoà Bình.

Hiện, Hoà Bình còn nhiều vùng bị ngăn cách do mưa lũ, Đoàn của Bệnh viện 19-8 đã hỗ trợ thuốc, hoá chất khử khuẩn giúp người dân phòng chống dịch bệnh sau lũ. Đoàn cũng trao đổi với Bệnh xá Công an tỉnh Hoà Bình tiếp tục sẵn sàng phương án hỗ trợ về nhân lực, nếu có ca bệnh cấp cứu sẽ hỗ trợ trực tiếp đưa về Bệnh viện 19-8 điều trị...Đồng thời, bệnh viện tiếp tục sẵn sàng hỗ trợ cả phương tiện, thuốc, hoá chất khử khuẩn để bệnh xá cũng như người dân phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Y tế CAND hỗ trợ người dân phòng chống dịch bệnh sau lũ -0
Người dân vùng lũ Hoà Bình tiếp nhận thuốc, nhu yếu phẩm.

Cũng trong sáng nay, Bệnh viện 19-8 tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Tại buổi phát động, Bệnh viện 19-8 đã quyên góp được tổng số tiền gần 200 triệu đồng hỗ trợ người dân miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Y tế CAND hỗ trợ người dân phòng chống dịch bệnh sau lũ -0
Đoàn y bác sĩ Bệnh viện 19-8 lên đường hỗ trợ y tế cho người dân vùng lũ Hoà Bình, Phú Thọ.

Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế (Bộ Công an) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc tập trung khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu (Phú Thọ) và ứng phó, khắc phục hậu quả của mữa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các tỉnh, TP sau cơn bão số 3, Cục Y tế đã có công văn hoả tốc gửi Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Y học cổ truyền và Công an các tỉnh trong vùng mưa bão về việc phối hợp tổ chức đoàn hỗ trợ y tế địa phương cứu chữa người bị nạn, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh do mưa lũ.

Y tế CAND hỗ trợ người dân phòng chống dịch bệnh sau lũ -0
Thuốc, hoá chất khử khuẩn, nhu yếu phẩm của Bệnh viện 19-8 hỗ trợ Bệnh xá Công an tỉnh Phú Thọ và nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Cục Y tế đã thành lập 3 đoàn y bác sĩ đến các địa phương, gồm: Đoàn số 1 do Cục Y tế chủ trì, đoàn số 2 do Bệnh viện 19-8 chủ trì và đoàn số 3 do Bệnh viện Y học cổ truyền chủ trì.

Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh cho biết, hôm qua, Đoàn Cục Y tế đã đi hỗ trợ các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên. 

Y tế CAND hỗ trợ người dân phòng chống dịch bệnh sau lũ -0
Đoàn đến thăm và tặng quà gia đình nạn nhân sập cầu Phong Châu, Phú Thọ.

Ngoài nắm tình hình về tai nạn thương tích do bão, công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh của Công an các tỉnh và nhân dân trên địa bàn chịu ảnh hưởng của mưa lũ, các đoàn còn hỗ trợ y tế Công an các tỉnh và y tế địa phương các vùng chịu mưa bão, lũ ống, lũ quét sau cơn bão số 3.

Y tế CAND hỗ trợ người dân phòng chống dịch bệnh sau lũ -0
Bệnh viện 19-8 trao quà cho Công an xã Đan Thượng, huyện Hạ Hoà, Phú Thọ.

Theo Bộ Y tế, sau mưa bão, lũ lụt, rất nhiều vi sinh vật, chất thải trôi theo dòng nước gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Đây là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus và vật trung gian truyền bệnh sinh sôi, gây dịch bệnh cho người như sốt xuất huyết, sốt rét, các bệnh đường tiêu hoá, cảm cúm, đau mắt đỏ... Người dân vùng lũ cần nước sạch, lương thực, thuốc men…để đảm bảo sức khoẻ, vượt qua đau thương, tái thiết cuộc sống.

Trần Hằng
.
.
.