Dùng bữa cùng ngư dân nhiễm COVID-19, 11 người đi cách ly tập trung

Thứ Bảy, 10/07/2021, 21:00
Sau khi một ngư dân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, 11 người ăn uống chung với ngư dân này trước đó đã được đưa đi cách ly tập trung.


Thông tin dịch tễ do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên công bố chiều tối nay (10/7) có trường hợp ông L.C.T. (SN 1961, trú ở khu phố Phú Hòa, phường Hoà Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa) đã khiến cho 11 người cùng ăn uống chung đều đi cách ly tập trung.

Ông T. là ngư dân liên quan đến BN 21.329 là người cùng hành nghề trên một tàu đánh cá. Ngoài việc tiếp xúc 4 người trong gia đình là cha mẹ, vợ, con, trưa 25/6 ông T đến nhà người hàng xóm dự cuộc vui chơi và cùng ăn uống chung bữa với 11 người khác. 

Rào chắn phong tỏa một khu dân cư ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa.   

Trong hai đêm 29 và 30/6, ông T. cùng 8 ngư dân khác lên tàu đánh cá ra biển hành nghề đến sáng vô bờ. Sau ba ngày kế tiếp nghỉ ngơi ở nhà, đêm ngày 3/7 ông T. có triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau cơ, nên sáng hôm sau người vợ đi mua thuốc tây về uống. Khi dịch COVID-19 có dấu hiệu khởi phát ở phường Hòa Hiệp Trung, ông T. được Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 trong đêm ngày 8/7. Từ đó ông T được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Đông Hòa với các triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi, đau đầu.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên, trong ngày 10/7 trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 7 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tống số ca nhiễm từ ngày 23/6 đến nay là 472 ca, trong đó có 1 ca tử vong. Trong số 471 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên và các Bệnh viện dã chiến TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Sơn Hòa, Tuy An có 4 người diễn biến nặng, nguy kịch phải thở máy, lọc máu.

Hữu Toàn
.
.
.