1 ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh từ Ấn Độ

Thứ Ba, 20/10/2020, 18:15
Chiều 20/10, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh từ Ấn Độ, trước đó chồng của bệnh nhân đi cùng trên chuyến bay đã dương tính với SARS-CoV-2. 

Thông tin về ca mắc mới, Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân 1.141 là nữ, SN 1991,  quốc tịch Ấn Độ, là vợ của BN1125. Ngày 06/10/2020, từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay chuyến bay 6E9471, được chuyển đến cách ly tại TP  Hồ Chí Minh ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 19/10, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2.

 Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Đến chiều nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 13.537 trường hợp. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến nay Việt Nam đã chữa khỏi cho 1.046 ca nhiễm COVID-19. 

Cả nước còn 60 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 16 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 3 lần. 


Trần Hằng
.
.
.