Theo Bệnh viện E, trong số 15 nạn nhân của vụ cháy nhà 3 tầng trên phố Trần Cung (Hà Nội) vào sáng nay có 6 trường hợp bỏng, ngạt khí nặng đang điều trị hồi sức tích cực.
Theo Bệnh viện E, trong số 15 nạn nhân của vụ cháy nhà 3 tầng trên phố Trần Cung (Hà Nội) vào sáng nay có 6 trường hợp bỏng, ngạt khí nặng đang điều trị hồi sức tích cực.
Khởi đầu từ khát vọng mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao, sau 15 năm (2010 – 2025), Bệnh viện Đông Đô đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở y tế tư nhân hàng đầu tại miền Bắc, ghi dấu ấn đậm nét trong nhiều lĩnh vực.
Sáu người trong một gia đình ở Sơn La phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn trái cây, sữa chua do người thân mua về trong kỳ nghỉ lễ, sau đó một bé trai 3 tuổi đã tử vong.
Vào thời khắc cuối cùng của năm 2025, lá phổi của nam bệnh nhân chết não (51 tuổi) được vận chuyển từ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) ra Hà Nội để ghép cho người đàn ông 31 tuổi ở Hà Tĩnh mắc bệnh phổi giai đoạn cuối.
Càng gần đến Tết nhu cầu làm đẹp của chị em càng gia tăng. Đánh vào thị hiếu của người tiêu dùng, trên mạng xã hội rầm rộ quảng cáo “trắng da thần tốc”, “nâng vòng 1 căng tròn và quyến rũ”, “Peel da tại nhà giá rẻ”, hay “trẻ hóa làn da chỉ sau 7 ngày”, “đẹp sau 15 phút”…với các chiến dịch ưu đãi, giảm giá hấp dẫn.
Ngày 1/1, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (BV ĐHYD) cho biết đã thực hiện thành công ca ghép tim (trong ngày 31/12) cho một bé trai 15 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối, khép lại năm 2025 với nhiều cảm xúc.
Trong thời khắc cuối cùng của năm 2025, nam bệnh nhân 51 tuổi không may chết não đã hiến đa tạng, cứu sống 8 người bệnh nặng ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam
Đang chơi pickleball ở một sân thể thao tại Hà Nội, người đàn ông ngoại quốc bất ngờ đau ngực, khó thở và được bạn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. Gần đây xảy ra nhiều trường hợp ngừng tim đột ngột sau khi vận động quá sức trong chơi thể thao. Đây là lời cảnh báo về tình trạng trẻ hóa bệnh lý tim mạch và những nguy cơ ngừng tim đột ngột.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức vừa ký quyết định ban hành Dược điển Việt Nam VI, bộ tiêu chuẩn quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực dược.
Măc dù Thông tư 26 quy định về đơn thuốc của Bộ Y tế có hiệu lực từ 1/7, nhưng nhiều người bệnh phản ánh họ vẫn không được cấp thuốc ngoại trú hơn 30 ngày mặc dù bệnh mãn tính đã điều trị ổn định.
Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), trong khoảng 40 nghìn mẫu thuốc lấy trên thị trường để kiểm tra chất lượng, tỷ lệ thuốc giả được phát hiện duy trì ở mức rất thấp, chiếm 0,024%.
Theo Bệnh viện Bạch Mai, nam bệnh nhân 43 tuổi (Hà Nội) - người bị thương nặng nhất trong 9 nạn nhân sống sót của vụ lật xe kinh hoàng tại Lào Cai vào sáng 27/12 đã tỉnh lại. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương rất nặng.
Theo Bộ Y tế, việc sử dụng thuốc giả, gây ra hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và kinh tế. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính mỗi năm có hơn 1 triệu người tử vong liên quan đến việc sử dụng thuốc giả và thuốc kém chất lượng.
Thời gian qua, không ít trường hợp bị tai nạn nhưng do cấp cứu sai cách khiến bệnh thêm nặng nề và không ít trường hợp đáng tiếc đến bệnh viện muộn qua mất “giờ vàng”. Vì vậy, vai trò của cấp cứu ngoại viện rất quan trọng trong hệ thống y tế, đặc biệt là trong việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe người dân ngay tại cộng đồng hoặc hiện trường tai nạn.
Theo Bộ Y tế, năm 2025 Bộ đã cắt giảm gần 40% thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, tạo điều kiện thuận lợi người dân, doanh nghiệp.
Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), năm 2025, thị trường dược phẩm Việt Nam tăng trưởng ổn định từ 6 - 8% với tổng giá trị ước tính tăng từ khoảng 2,7 tỷ USD trong năm 2015 và ước đạt khoảng 8 tỷ USD vào năm 2026.
Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp thường gặp, có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng và tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phòng ngừa đúng cách. Thực tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc cúm, trong đó không ít trường hợp phải nhập viện điều trị, đặc biệt ở người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền.