Xử lý trường hợp đăng tin xuyên tạc về công tác nhân sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thứ Tư, 21/01/2026, 16:54

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, ông V.D.H (45 tuổi, trú tại phường Tây Tựu, TP Hà Nội) thừa nhận do nhận thức còn hạn chế, không kiểm chứng nguồn thông tin nên đã đăng tải, chia sẻ các thông tin giả mạo, sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội.

Ngày 21/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội xử lý trường hợp đăng tải thông tin giả, sai sự thật trên mạng xã hội. Căn cứ quy định của pháp luật, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.D.H về hành vi “Sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin giả, sai sự thật”; với mức phạt 7,5 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai sự thật đã đăng tải.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Hà Nội về tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lợi dụng không gian mạng để đăng tải, chia sẻ thông tin xấu, độc, thông tin giả, sai sự thật trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Công an TP Hà Nội xử lý trường hợp đăng tải thông tin giả, sai sự thật trên mạng xã hội -0
Cơ quan Công an làm việc với trường hợp vi phạm.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện tài khoản Facebook có tên “Vương Hiền” đăng tải, chia sẻ nhiều nội dung sai sự thật, mang tính xuyên tạc liên quan đến công tác nhân sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản là ông V.D.H. Tại buổi làm việc với cơ quan Công an ngày 20/1, ông V.D.H thừa nhận do nhận thức còn hạn chế, không kiểm chứng nguồn thông tin nên đã đăng tải, chia sẻ các thông tin giả mạo, sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội.

Nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình, ông V.D.H đã tự giác gỡ bỏ toàn bộ các bài viết vi phạm trên mạng xã hội và viết cam kết không tái phạm.

Xuân Mai
.
.
.