TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động thu hút du khách

Thứ Tư, 15/03/2023, 05:57

Việc Trung Quốc đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2 từ ngày 15/3 tiếp tục cho thấy thị trường du lịch nước ta đang ngày càng có sức hút và an toàn đối với du khách khắp nơi trên giới.

Cùng với các tỉnh, thành trên cả nước, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh cũng đã sẵn sàng, đã có sự chuẩn bị về phân khúc, thị trường mục tiêu để đón khách du lịch Trung Quốc, góp phần vào mục tiêu đón khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế đến thành phố trong năm 2023.

cho_ben_thanh_ivivu.jpeg -0
Chợ Bến Thành là một địa điểm thu hút khách du lịch.

Thành phố còn tích cực tham gia các hoạt động quảng bá du lịch ra nhiều nước trên thế giới, như hơn 3.000 người trình diễn áo dài trên một số tuyến đường thành phố vào ngày 5/3, tham gia chuỗi hoạt động sôi động tại Hội chợ du lịch quốc tế ITB Berlin 2023 vào ngày 7/3…

Mới đây TP Hồ Chí Minh được thời báo New Zealand NzHerald đề xuất là điểm đến tuyệt vời dành cho kỳ nghỉ gia đình ở Việt Nam.  Nhiều điểm đến của Việt Nam được thời báo New Zealand NzHerald gợi ý cho chuyến hành trình du lịch khám phá châu Á dành cho mọi lứa tuổi. Việt Nam là điểm đến lý tưởng phù hợp với những gia đình có thanh thiếu niên và yêu thích đi du lịch cùng với người thân.

Theo tạp chí du lịch The Travel của Canada, TP Hồ Chí Minh là thiên đường dành cho những tín đồ mê ẩm thực, đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng những nền ẩm thực đường phố hấp dẫn nhất châu Á.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, đến TP Hồ Chí Minh, du khách rất thích thưởng thức những món ăn đặc sắc và phổ biến như cơm tấm, phá lấu, lẩu cá, bánh canh, bột chiên, cá viên chiên...

Theo kế hoạch, từ ngày 30/3 đến ngày 2/4, lễ hội bánh mì đầu tiên của Việt Nam sẽ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Lễ hội dự kiến có 120 nhà hàng, tiệm bánh và các nhà cung cấp trong và ngoài nước. Cùng với bánh mì truyền thống, các loại bánh mì khác như bánh mì que của Việt Nam và bánh mì que Pháp sẽ được giới thiệu. Các đầu bếp nổi tiếng giới thiệu 105 món ăn được ăn kèm với bánh mì. Người tham dự có thể dùng thử miễn phí.

TP Hồ Chí Minh rất đa dạng các món ăn, nhất là ẩm thực đường phố nhưng vấn đề quản lý an toàn thực phẩm cũng cần quan tâm hơn. Cơ quan chức năng cần có chứng nhận những cơ sở đăng ký đảm bảo thực phẩm an toàn. Thông tin này được đăng công khai trên trang web để du khách biết.

Bên cạnh việc tăng cường tổ chức các hoạt động về văn hóa, nghệ thuật, du lịch, TP Hồ Chí Minh cũng đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm ở khu vực trung tâm, làm cho bộ mặt thành phố ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đây cũng là yếu tố quan trọng để khu du khách không chỉ trong nước mà cả nước ngoài khi đặt chân đến thành phố sẽ lưu luyến.

Nguyễn Cảnh
.
.
.