Phát hiện 2 hộ dân ở Cần Thơ nuôi ốc bươu vàng quy mô lớn
Theo quy định của Luật Đa dạng sinh học năm 2008, ốc bươu vàng được xác định là loài sinh vật ngoại lai xâm hại. Việc phát tán, nuôi trồng, lưu giữ loài này bị nghiêm cấm theo khoản 7, Điều 7, Luật số 20/2008/QH12 của Quốc hội về đa dạng sinh học, có hiệu lực từ ngày 1/7/2009.
Thực hiện công tác quản lý, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các loài sinh vật ngoại lai, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ vừa phối hợp Công an xã Mỹ Hương, Sở NN&MT TP Cần Thơ tiến hành kiểm tra 2 hộ dân nuôi ốc bươu vàng trái phép tại xã Mỹ Hương (TP Cần Thơ).
Qua làm việc, các hộ dân khai nhận đã thu gom ốc bươu vàng ngoài tự nhiên, đồng thời thu mua thêm ốc bươu vàng để tiếp tục nuôi với tổng diện tích 8.000m2 nhằm mục đích bán cho thương lái trong nước để kiếm lời.
Hành vi trên đã vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 51, Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đơn vị đã kiến nghị cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo quy định.
Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức, tuyệt đối không nuôi, phát tán các loài sinh vật ngoại lai xâm hại, đặc biệt là ốc bươu vàng. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata) có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ được di nhập về Việt Nam từ năm 1985-1988 để nuôi làm thức ăn cho chăn nuôi và có thể làm thực phẩm cho người. Tuy nhiên, trong quá trình nuôi, không được kiểm soát đã thoát ra môi trường tự nhiên và phát triển nhanh chóng trở thành sinh vật gây hại đối với sản xuất, nuôi trồng thủy sản và môi trường tại Việt Nam. Hiện nay, ốc bưu vàng đã được đưa vào danh mục những sinh vật ngoại lai xâm hại, bị cấm nuôi và phải diệt trừ...

Quảng Trị thiệt hại nặng bởi nạn ốc bươu vàng
Nuôi tôm hùm đỏ ngoại lai - phiên bản hiểm họa “ốc bươu vàng”