Ngày đầu cấp biển số định danh:

Nhiều lợi ích cho chủ phương tiện và cơ quan quản lý

Thứ Tư, 16/08/2023, 06:21

Từ ngày 15/8, toàn quốc triển khai cấp biển số định danh theo Thông tư số 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Ghi nhận ngày đầu cấp biển số định danh tại một số cơ sở đăng ký xe trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, việc đăng ký xe diễn ra suôn sẻ, các thủ tục được thực hiện trên cổng dịch vụ công.

Sở hữu biển số định danh giúp chủ phương tiện nâng cao ý thức, trách nhiệm trong quá trình tham gia giao thông. Đồng thời, việc cấp, quản lý biển số định danh giúp phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước.

Thực hiện thủ tục trên cổng dịch vụ công

Ghi nhận của PV CAND tại  Cơ sở đăng ký xe số 2, Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, ngay từ sớm, cán bộ đơn vị đã chuẩn bị chu đáo về thiết bị máy móc và phương tiện cũng như hướng dẫn về đăng ký, cấp biển số định danh cho người dân đến làm thủ tục.

367497734_730968049042792_5568033744234583114_n.jpg -0
Người dân được hướng dẫn tận tình trong ngày đầu cấp biển số định danh.

Anh Vũ Hải Đăng, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội là người đầu tiên được cấp biển số định danh tại Cơ sở đăng ký số 2. Anh chia sẻ: “Tôi đã đọc các thông tin về biển số định danh trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng thời chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ để đăng ký xe. Tôi cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp vì biết hôm nay là ngày đầu tiên cấp biển số định danh, biển số sẽ theo mình trọn đời. Tuy nhiên, được sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ tại cơ sở đăng ký, tôi đã hoàn thiện hồ sơ và bấm được biển số 29K-061.20”.

Theo anh Vũ Hải Đăng, việc cấp biển số định danh sẽ giúp cho các chủ phương tiện nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông khi tham gia giao thông, đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước quản lý dữ liệu liên quan đến đăng ký xe một cách khoa học, thuận lợi hơn.

Trao đổi với PV Báo CAND, Trung tá Tạ Quang Minh, Tổ trưởng Cơ sở đăng ký xe số 2 cho biết, thủ tục đăng ký xe mới đối với biển số định danh từ ngày 15/8 theo Thông tư số 24/2023/TT-BCA vẫn như quy định trước.  Đối với xe sang tên đổi chủ có thêm 1 thủ tục là chủ xe cũ phải làm thủ tục thu hồi đăng ký, thu hồi biển số xe.

Chính vì vậy, quá trình thực hiện việc sang tên đổi chủ trong ngày 15/8 đã xuất hiện một số trường hợp chủ phương tiện không thể định danh được do chủ xe cũ không có mặt để hoàn tất các thủ tục. Các trường hợp trên đều được cán bộ CSGT hướng dẫn cặn kẽ về cách thức xử lý vấn để để thủ tục sớm hoàn thành.

Ghi nhận tại Cơ sở đăng ký xe số 1, Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, trong sáng 15/8 cũng có nhiều người dân đến làm thủ tục đăng ký xe mới, sang tên đổi chủ…

Các thủ tục đều được thực hiện trên cổng dịch vụ công. Quá trình thực hiện có xảy ra hiện tượng nghẽn mạng và lỗi nhỏ nhưng nhanh chóng được khắc phục. Anh Phạm Quốc Quân, trú tại quận Long Biên, Hà Nội cho biết, quá trình đăng ký biển số định danh được các cán bộ CSGT hướng dẫn tận tình, mọi thủ tục đều thuận tiện. Việc biển số được gắn với số định danh cá nhân sẽ giúp anh có trách nhiệm hơn khi tham gia giao thông.

Lấy người dân là trung tâm phục vụ

Bắt đầu từ ngày 15/8, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe hay được gọi là biển số định danh. Chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó.

b2-1692072406713.jpg -0
Việc cấp, quản lý biển số định danh giúp chủ phương tiện nâng cao trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày thu hồi. Quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Trực tiếp có mặt tại Cơ sở đăng ký xe số 2 sáng 15/8, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an chia sẻ, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an lấy người dân làm trung tâm phục vụ, làm nguồn lực, động lực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì Thông tư số 24/2023/TT-BCA đảm bảo được 3 điểm mới so với các quy định trước đây.

Thứ nhất, mỗi người dân có số định danh cá nhân để gắn với biển số xe của mình. Thông qua đó nâng cao được quyền của chủ phương tiện, nâng cao ý thức tự giác khi tham gia giao thông và phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước.

Thứ hai, người dân có thể đăng ký xe ở cư trú (thường trú, tạm trú). Tức là người người dân có căn cước công dân đều có thể đăng ký xe. Thứ ba, đó là thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân. Bộ Công an đã tiến hành số hóa hồ sơ. Khi người dân mua bán, sang tên chuyển chủ thì đều có dữ liệu hồ sơ điện tử, việc thực hiện thủ tục được nhanh chóng.

Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư số 24/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày Thông tư số 24/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định. Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư này. Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư số 24/2023/TT-BCA thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Nguyễn Hương-Thắng Nguyễn
.
.
.