Ngập lụt nhiều nơi do mưa lớn tại Lào Cai

Thứ Hai, 05/08/2024, 21:52

Mưa lớn kết hợp với lưu lượng xả lũ gây ngập úng, ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp của nhân dân tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đêm 4/8 đến ngày 5/8, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa lớn trên khu vực sông Chảy làm tăng lưu lượng nước khiến hồ Thủy điện Bắc Hà phải xả lũ với tổng lưu lượng qua tổ máy 2779m3/s.

Mưa lớn gây ngập sâu tại nhiều tuyến đường, khu vực trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

z5700666563015_c46d2d8a8b0347af75b55a54e1ecffec.jpg -0
Mưa lũ gây thiệt hại trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Mưa lớn kết hợp với lưu lượng xả lũ gây ngập úng, ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp của nhân dân tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh: Làm thiệt hại 37 nhà ở tại các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà và Bảo Yên; ảnh hưởng, thiệt hại 43,5 ha diện tích nông lâm nghiệp, gần 40 ha diện tích lúa, ngô và hoa màu…

Mưa lũ cũng khiến Quốc lộ 4 Sạt lở ta luy dương 50 m3 đoạn đi qua thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai; 11 tuyến đường do địa phương quản lý tại huyện Si Ma Cai và huyện Bắc Hà bị sạt lở, đứt gãy. 1 công trình thuỷ lợi tại thôn Sín Hồ Sán, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai bị đứt 40m kênh mương. Các địa phương tiếp tục thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại.

Ngập lụt nhiều nơi do mưa lớn tại Lào Cai -0

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Lào Cai đã đôn đốc các địa phương chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra; tổng hợp báo cáo thiệt hại theo quy định.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai đã chuyển các bản tin cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai đến trực ban các huyện (phòng Nông nghiệp/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố). Đôn đốc các địa phương chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra; tổng hợp báo cáo thiệt hại theo quy định.

Ngập lụt nhiều nơi do mưa lớn tại Lào Cai -0

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Yên đã huy động các lực lượng tại chỗ giúp đỡ các hộ gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại dọn dẹp vệ sinh, gia cố lại nhà ở đến nay tạm thời ổn định. Đối với các tuyến đường GTNT bị hư hỏng đã huy động máy hót sụt sạt đảm bảo cho người dân giao thông bình thường. Đối với diện tích sản xuất nông lâm nghiệp bị ảnh hưởng và thiệt hại hiện tại nước đang rút; tuy nhiên diện tích bị ngập úng chưa đánh giá được mức độ thiệt hại do nước ngập vẫn cao. Hiện nay các địa phương đang tiếp tục chỉ đạo tận thu, khắc phục triệt để đổi với diện tích có thể phục hồi, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất cho người dân.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác trực ban, theo dõi và cập nhật thường xuyên diễn biến thiên tai để chủ động thông tin, cảnh báo cho người dân biết.

Ngập lụt nhiều nơi do mưa lớn tại Lào Cai -0

Khẩn trương thống kê thiệt hại ban đầu; phối hợp với các nhà máy Thủy điện có liên quan triển khai công tác ứng phó, hỗ trợ khắc phục thiệt hại theo quy định. Thống kê chi tiết thiệt hại theo Thông tư số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT theo quy định và gửi về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trước ngày 8/8/2024 để tổng hợp, báo cáo.

Đồng thời, huy động lực lượng hỗ trợ người dân phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai nhằm sớm ổn định đời sống người dân. Bố trí lực lượng cảnh giới và cắm biển cảnh báo tại những nơi cso nguy cơ rửi ro thiên tai, đặc biệt những vị trí đã, đang xảy ra ngập úng và sạt lở.

Về phía Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai đề nghị cần thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến thời tiết, khí hậu để có các bản tin cảnh báo, dự báo kịp thời gửi đến các cơ quan có liên quan phục vụ công tác tuyên truyền, chỉ đạo phòng ngừa và ứng phó có hiệu quả. Đồng thời, cập nhật số liệu quan trắc lượng mưa, mực nước trên các sông, suối để thông tin đến các cơ quan có liên quan và chính quyền địa phương biết chủ động phòng tránh.

X. Mai
.
.
.