Lập 6 tổ công tác liên ngành rà soát PCCC sau vụ cháy làm 14 người tử vong

Thứ Bảy, 25/05/2024, 18:55

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Hà Nội phối hợp UBND phường Trung Hoà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) và lực lượng chức năng thành lập 6 tổ công tác liên ngành thực hiện tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini); nhà trọ, nhà cho thuê để ở địa bàn phường Trung Hòa.

Tham gia 6 tổ công tác gồm cán bộ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội, Công an phường Trung Hoà, đại diện UBND phường Trung Hoà, Ban Chỉ huy quân sự phường và đại diện Công ty Điện lực Cầu Giấy.

Lập 6 tổ công tác liên ngành rà soát PCCC sau vụ cháy ở Trung Kính -0
Tổ công tác liên ngành kiểm tra an toàn PCCC tại các nhà cho thuê trọ trên địa bàn phường Trung Hòa.

Các tổ công tác sẽ thực hiện công tác kiểm tra theo hướng dẫn về chuyên môn của cán bộ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ công an và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội.

Tổ trưởng tổ kiểm tra quyết định cách thức, thời gian kiểm tra; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ kiểm tra và thông báo đến các thành viên tổ kiểm tra liên ngành và cơ sở thuộc danh sách kiểm tra. Thành viên đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện theo sự phân công của đồng chí trưởng đoàn.

Lập 6 tổ công tác liên ngành rà soát PCCC sau vụ cháy ở Trung Kính -0
Tổ công tác liên ngành sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.

Các tổ công tác liên ngành tổ chức tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini); nhà trọ, nhà cho thuê để ở (cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ) trên địa bàn phường Trung Hòa.

Quá trình kiểm tra nếu phát hiện vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý các đơn xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định.

Các tổ công tác này bắt đầu thực hiện tổng kiểm tra từ ngày 24/5 - 28/5/2024.

P. Tâm
  • Khi có tai nạn, việc đầu tiên là xin rút kinh nghiệm, hổ trợ nạn nhân, cho rà soát lại, rồi lập tổ liên ngành thanh tra toàn diện. Sau một thời gian đâu lại vào đấy, rồi lại rút kinh nghiệm sâu sắc... Không có ai chịu trách nhiệm trước vong linh những người đả khuất, vẫn chưa có một giải pháp nào hữu ích để ngăn những sự việc tương tự...

    27/05/2024, 10:32 Thích(1) Trả lời
  • Qua một số vụ cháy xảy ra gần đây khiến nhiều người từ vong, cho thấy có điểm chung là xảy ra vào đêm muộn khi mọi người đã đi ngủ. Khi phát hiện cháy thì khả năng tự thoát hiểm của người dân là rất hạn chế vì thiếu trang thiết bị, công cụ hỗ trợ tại chỗ, khiến nhiều người không thể tự thoát nạn được dẫn đến tử vong. Qua đây chúng ta cần chủ động hơn trong công tác tự thoát nạn, cần có tiêu chí cụ thể với từng dạng căn hộ để được trang bị những thiết bị phù hợp giúp người dân tự thoát nạn được trong trường hợpcấp bách. Dù muốn hay không thì lực lượng pccc chuyên nghiệp cũng cần phải có thời gian để di chuyển đến nơi xảy ra sự cố và đây chính là khoảng thời gian vàng để người dân có thể tự thoát nạn

    26/05/2024, 08:52 Thích Trả lời

.
.
.