Giáo sư Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ GD & ĐT từ trần

Thứ Sáu, 25/08/2023, 20:02

Thông tin từ Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, GS Trần Hồng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) từ trần lúc 13h 02' ngày 25/8 tại Bệnh viện Trung ương Quân y 175, TP Hồ Chí Minh, hưởng thọ 86 tuổi.

GS Trần Hồng Quân sinh ngày 15/2/1937, quê ở xã Mỹ Quới, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. 

Từ năm 1961, ông giảng dạy tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội). Sau giải phóng miền Nam, GS Trần Hồng Quân là Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh.

Năm 1982 - 1987, GS Trần Hồng Quân là Thứ trưởng Bộ Đại học - Trung học Chuyên nghiệp. Năm 1987 - 1990, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề.

Từ năm 1990 - 1997, GS Trần Hồng Quân giữ chức Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Năm 2015 - 2021, ông làm Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Từ năm 2021, GS là Chủ tịch Hội đồng cố vấn Hiệp hội Các trường đại học cao đẳng Việt Nam. GS tích cực tham gia tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, góp ý xây dựng chính sách phát triển ngành, đội ngũ nhà giáo, chăm lo cho các thế hệ sinh viên, học sinh...

Cả cuộc đời của GS Trần Hồng Quân gắn với giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học. GS luôn trăn trở, cống hiến cho nền giáo dục nước nhà, ngay cả trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. 

Giáo sư Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ GD & ĐT qua đời -0
GS Trần Hồng Quân luôn nặng lòng với nền giáo dục của nước nhà.

TS Văn Đình Ưng, nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ GD & ĐT, hiện công tác tại Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chia sẻ, GS Trần Hồng Quân là một nhà cải cách giáo dục đại học Việt Nam có tầm nhìn xa rộng, tư duy biện chứng, quan điểm đúng đắn và xuyên suốt.

Sau khi nghỉ hưu, GS nhận thấy mình còn nợ các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập rất nhiều. GS từng nhận xét: “Đây là loại hình mới, thành phần mới, tự chịu trách nhiệm về tài chính, các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập phải có những tố chất mới năng động, sáng tạo, hiệu quả”. GS gặp gỡ các anh, các chị là lãnh đạo trường đại học, cao đẳng ngoài công lập để bàn việc thành lập Hiệp hội của khối trường ngoài công lập.

Với sự nhất trí cao của mọi người, năm 2004 Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập được Chính phủ cho phép thành lập. Sau một thời gian chuẩn bị, Hiệp hội bước vào hoạt động sôi nổi từ năm 2005 và ngày càng thể hiện vai trò quan trọng, không thể thiếu trong đổi mới và phát triển hệ thống trường đại học ngoài công lập... Dấu ấn của GS Trần Hồng Quân trên cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch hai Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam thật đậm nét, đáng nhớ...

Lễ tang GS Trần Hồng Quân sẽ được thông báo sau.

Thu Phương
.
.
.