Đưa thiết bị bay không người lái "Made in Vietnam" vào kiểm soát giao thông và cứu nạn
Ngày 4/2, tại Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao thuộc Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Công an TP Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc để khảo sát các giải pháp thiết bị bay không người lái (drone) phục vụ công tác trinh sát, tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao; lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố; đại diện các phòng, đơn vị chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý; đoàn công tác Công an Thành phố và các doanh nghiệp công nghệ cao hoạt động trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái là Công ty Cổ phần Realtime Robotics và Công ty TNHH Saolatek.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham quan thực tế khu vực bay thử nghiệm, nghe giới thiệu tổng quan về các dòng thiết bị bay không người lái ứng dụng trong lĩnh vực an ninh, giám sát, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời trực tiếp theo dõi hoạt động trình diễn thử nghiệm drone phục vụ công tác trinh sát, tuần tra, giám sát bảo đảm an toàn, trật tự trong điều kiện thực tế.
Các kịch bản bay demo được thực hiện bởi các doanh nghiệp Việt Nam đang nghiên cứu sản xuất sản phẩm trong lĩnh vực hàng không vũ trụ tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh: Gremsy, Real-Time Robotics và Saolatek, chú trọng vào các tình huống giả định trong chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, an ninh…
Bên cạnh đó, các đại biểu đã trao đổi chuyên môn, đánh giá năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ drone tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh; phân tích khả năng ứng dụng các giải pháp công nghệ cao vào công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an Thành phố cũng như thảo luận các nội dung liên quan đến kỹ thuật, vận hành, bảo trì và định hướng phối hợp triển khai trong thời gian tới.
GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban BQL Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh cho biết, các bên đã có những trao đổi sâu hơn về định hướng hợp tác trong ứng dụng drone cho các mục đích giám sát giao thông, chữa cháy, giám sát an ninh trật tự, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Theo đó, các doanh nghiệp sẽ tuỳ biến và tích hợp phần mềm điều khiển cho nhiều dòng drone - robot khác nhau, xây dựng hệ thống và bảo mật dữ liệu, tùy chỉnh thiết kế phần cứng nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu và phù hợp với địa hình đặc thù của thành phố (nhà cửa, hẻm dày đặc,...), cũng như trao đổi về hoạt động chuyển giao và đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.
Đây không chỉ là cơ hội để các doanh nghiệp công nghệ Việt khẳng định năng lực tự chủ trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, mà còn là bước đi quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số và hiện đại hóa công tác an ninh, trật tự của Công an Thành phố.

TP HCM thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái vào hoạt động giao hàng