Đồng loạt khởi công các trường nội trú khu vực biên giới
Sáng 19/3, UBND các tỉnh Đắk Lắk, An Giang và Đồng Tháp đã đồng loạt tổ chức Lễ khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới.
Tại Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Lễ động thổ xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã biên giới Ea Bung. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Đắk Lắk.
Lễ động thổ được tổ chức trực tiếp tại xã Ea Bung và kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung ương và các điểm cầu trên cả nước. Đây là ngôi trường nội trú liên cấp thứ 5 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được khởi công xây dựng.
Dự án trường nội trú liên cấp tại xã Ea Bung có tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách của Trung ương 236 tỷ đồng và ngân sách địa phương 14 tỷ đồng. Ngôi trường được xây dựng trên diện tích gần 7 ha tại thôn 1 Ya Tờ Mốt, xã Ea Bung. Dự án hoàn thành sẽ là nơi học tập và sinh hoạt của hơn 1.290 học sinh, gồm 750 học sinh tiểu học và 560 học sinh trung học cơ sở, là con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới trên địa bàn xã Ea Bung.
Trước đó, tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt khởi công 4 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Ia Rvê, Ia Lốp, Buôn Đôn và Ea Rốk, với tổng mức đầu tư hơn 540 tỷ đồng. Hiện 4 trường nội trú trên đang được chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành để đón học sinh vào năm học mới 2026-2027.
Việc động thổ xây dựng Trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Ea Bung và các xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk, góp phần hoàn thiện hạ tầng giáo dục, nâng cao dân trí, củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.
Tại Lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã trao tặng quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi và 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ea Bung.
Tại tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tham dự Lễ khởi công, động thổ Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ba Chúc (xã Ba Chúc, tỉnh An Giang).
Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng chính phủ; lãnh đạo các thuộc bộ, ngành trung ương. Về phía địa phương, có các đồng chí: Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Thanh Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.
Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ba Chúc được xây dựng trên diện tích khoảng 44.433 m2, có quy mô đầu tư dự kiến 45 lớp học, với 1.500 học sinh, trong đó nội trú 300 học sinh, với tổng mức đầu gần 190 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành thi công tháng 8/2027.
Tỉnh An Giang cũng đồng thời khởi công, động thổ 2 dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Vĩnh Điều và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Vĩnh Xương.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện chính sách dân tộc, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, tạo nguồn cán bộ là người địa phương, đồng thời góp phần giữ vững quốc phòng – an ninh khu vực biên giới.
Trước đó, tỉnh An Giang đã tổ chức khởi công đồng loạt 3 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, gồm: Vĩnh Gia, Giang Thành và Khánh Bình. Đến thời điểm hiện tại, các dự án đã khởi công triển khai đạt tiến độ trên 50%, chất lượng tốt, đảm bảo mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8 đưa vào hoạt động trong năm học 2026-2027.
Giai đoạn tiếp theo, tỉnh An Giang sẽ triển khai 6 trường tại 6 xã biên giới đất liền còn lại. Địa phương quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Trung ương về việc đầu tư xây dựng các Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền với phương châm triển khai “khẩn trương – quyết liệt – chắc chắn – hiệu quả”, đảm bảo nguyên tắc 6 rõ.
Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao tặng 20 suất quà và học bổng đến các em học sinh giỏi, có hoàn cảnh khó khăn và tặng 10 suất quà cho thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn.
Tại Đồng Tháp, đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao dự Lễ khởi công, động thổ các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới đất liền, trong đó điểm cầu chính được tổ chức xã biên giới Thường Phước.
Cùng dự, về phía tỉnh Đồng Tháp, có các đồng chí: Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.
Tỉnh Đồng Tháp có 6 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp các xã, phường biên giới được triển khai, với tổng mức đầu tư 1.876 tỷ đồng là: Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Tân Hồng, Tân Hộ Cơ, Tân Thành, Thường Phước; Thường Thới Hậu và Hồng Ngự.
Trong đó, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thường Phước là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển giáo dục vùng biên giới của tỉnh Đồng Tháp.
Ngôi trường được xây dựng trên diện tích gần 49.000 m2, với tổng vốn đầu tư gần 263 tỷ đồng, dự kiến phục vụ hơn 2.000 học sinh và đội ngũ giáo viên. Đây sẽ thực sự là “mái nhà chung” ấm áp, nơi nuôi dưỡng ước mơ và chắp cánh tương lai cho các thế hệ học sinh vùng biên.
Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh: “Qua khảo sát thực tế tại các địa phương vùng biên giới như Thường Phước, Tân Hồng, Tân Hộ Cơ, Tân Thành, Hồng Ngự, Thường Lạc, chúng tôi càng thấu hiểu sâu sắc hơn những khó khăn đặc thù của bà con nơi đây... Tỉnh Đồng Tháp đã tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã, phường biên giới, với tổng mức đầu tư 1.876 tỷ đồng.
Khi những ngôi trường này hoàn thành, đó không chỉ là thành quả của ngành giáo dục, mà còn là điểm tựa niềm tin của nhân dân vùng biên. Từ đây, con đường đến tri thức sẽ rộng mở hơn; những ước mơ được nuôi dưỡng, khát vọng được đánh thức, góp phần xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng phát triển bền vững".
Các trường phổ thông nội trú liên cấp thật sự là môi trường giáo dục toàn diện, nơi các em học sinh được nuôi dưỡng, rèn luyện và phát triển trong điều kiện tốt hơn; là cơ hội để học sinh vùng biên được tiếp cận tri thức một cách bền vững, công bằng.
Mô hình trường nội trú liên cấp còn góp phần ổn định dân cư, tạo “điểm tựa an sinh” vững chắc, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với quê hương, qua đó góp phần giữ vững quốc phòng – an ninh khu vực biên giới.
Cùng ngày TP Huế đã đồng loạt khởi công xây dựng 3 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) tại các xã biên giới A Lưới 1; A Lưới 2 và A Lưới 5.
Tham dự tại điểm cầu trực tiếp lễ khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã A Lưới 1, TP Huế có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế; Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế.
Tham dự còn có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế; lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Huế và lãnh đạo các đơn vị, địa phương của TP Huế.
Theo đó, dự án trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã A Lưới 1 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị (ĐTXD và PTĐT) TP Huế làm chủ đầu tư với tổng diện tích sàn 17.713 m2, tổng mức đầu tư hơn 245,7 tỷ đồng, phục vụ khoảng 1.435 học sinh, bao gồm 875 học sinh cấp Tiểu học và 560 học sinh cấp THCS.
Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã A Lưới 2 do Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực 2 (TP Huế) làm chủ đầu tư với mức kinh phí hơn 209,1 tỷ đồng, phục vụ khoảng 1.220 học sinh, trong đó có 266 học sinh nội trú và 75 cán bộ, giáo viên. Còn dự án trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã A Lưới 5 có mức đầu tư hơn 226 tỷ đồng, quy mô phục vụ khoảng 786 học sinh và 41 cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Trước đó, từ cuối tháng 8/2025, TP Huế đã triển khai xây mới 2 điểm trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã A Lưới 3 và A Lưới 4 với tổng kinh phí hơn 510 tỷ đồng.
Theo lãnh đạo TP Huế, việc đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A Lưới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác giáo dục ở khu vực đặc biệt khó khăn. Các dự án này sau khi hoàn thành sẽ đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định của Bộ GD&ĐT, phục vụ cho dạy và học, rèn luyện văn hóa, tinh thần, thể chất, điều kiện sinh hoạt và an toàn cho học sinh tiểu học và THCS ở vùng biên giới A Lưới.
Việc tổ chức lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp còn là sự kiện chào mừng thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, hướng tới chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng Huế (26/3/1975-26/3/2026).

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại vùng biên giới A Lưới
Khởi công đồng loạt 121 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền