Đà Nẵng “siết vỉa hè”, quyết tâm trả lại không gian xanh cho đô thị

Chủ Nhật, 29/03/2026, 15:13

Không còn là những đợt ra quân ngắn hạn, TP Đà Nẵng đang bước vào một chiến dịch quy mô lớn, quyết liệt nhằm lập lại trật tự vỉa hè, trả lại không gian công cộng cho người đi bộ. Giữ kỷ cương đô thị nhưng chính quyền Đà Nẵng không làm đứt gãy sinh kế của hàng nghìn hộ dân.

Quyết liệt lập lại kỷ cương đô thị

Từ sáng sớm nay (29/3), TP Đà Nẵng tổ chức đồng loạt ra quân lập lại trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường, chỉnh trang mỹ quan đô thị trên toàn địa bàn. 

Đà Nẵng “siết vỉa hè”: Trả lại không gian xanh cho đô thị đáng sống -0
Đà Nẵng không chỉ “giành lại” vỉa hè, mà còn thiết lập được nền nếp đô thị văn minh – để “thành phố đáng sống” không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu.

Lễ ra quân cấp thành phố tổ chức tại Quảng trường 29/3 và Công viên trung tâm, với sự tham gia của lực lượng Công an, quân sự, các đoàn thể và chính quyền cơ sở, cùng sự hưởng ứng của đông đảo người dân, du khách. Ngay sau phát động, các tổ công tác đồng loạt xuống địa bàn, kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm tại các tuyến đường trọng điểm.

Đáng chú ý, bên cạnh kiểm tra trực tiếp, thành phố đang nghiên cứu áp dụng xử phạt “nguội” qua hệ thống camera giám sát; duy trì tuần tra thường xuyên nhằm ngăn chặn tái vi phạm. Đây được kỳ vọng là giải pháp căn cơ, khắc phục tình trạng xử lý theo từng đợt, thiếu tính bền vững.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, việc triển khai Chỉ thị số 14-CT/TU của Thành ủy và Kế hoạch 109/KH-UBND của UBND thành phố là chương trình hành động có ý nghĩa lâu dài, hướng tới xây dựng môi trường đô thị kỷ cương, an toàn, sạch đẹp.

Đà Nẵng “siết vỉa hè”: Trả lại không gian xanh cho đô thị đáng sống -0
Đà Nẵng “siết vỉa hè”: Trả lại không gian xanh cho đô thị đáng sống -1
Các quầy hàng được các tiểu thương dời vào làm vỉa hè lòng đường thông thoáng hơn.
Đà Nẵng “siết vỉa hè”: Trả lại không gian xanh cho đô thị đáng sống -0
Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đồng loạt ra quân lập lại trật tự vỉa hè trên các tuyến phố trung tâm sáng 29/3.

Xây dựng đô thị văn minh không chỉ nằm ở hạ tầng, mà trước hết ở ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Vỉa hè thông thoáng, đường phố sạch đẹp là thước đo trực tiếp của kỷ cương đô thị. Thành phố xác định, công tác lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tổ chức lại không gian vỉa hè là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải triển khai đồng bộ, liên tục, không để xảy ra tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”.

Từ đó, thành phố đặt mục tiêu tạo ba chuyển biến: nâng cao nhận thức, chuyển biến hành động và đổi mới phương thức quản lý. Các giải pháp được triển khai đồng bộ: đẩy mạnh tuyên truyền; rà soát, sắp xếp lại vỉa hè; xử lý tình trạng lấn chiếm, tháo dỡ quảng cáo sai quy định; chỉnh trang cảnh quan đô thị, từng bước xóa bỏ “chợ cóc”, “chợ tạm”. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát, xử lý vi phạm; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, bảo đảm kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ.

Đà Nẵng đặt mục tiêu 100% xã, phường bảo đảm trật tự vỉa hè, môi trường xanh – sạch – đẹp. Tuy nhiên, con số chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động. Bởi một đô thị đáng sống không chỉ được đo bằng hạ tầng hiện đại, mà còn ở những vỉa hè đúng nghĩa – nơi người dân được đi bộ an toàn, không gian công cộng được tôn trọng.

Theo ghi nhận của PV Báo CAND, việc lập lại trật tự vỉa hè không bắt đầu một cách hình thức từ ngày 29/3 – dịp kỷ niệm 51 năm giải phóng TP Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2026) – mà đã được triển khai từ nhiều ngày trước đó.

Trên các tuyến phố trung tâm như Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Văn Linh, khu An Thượng; tại các địa bàn trọng điểm Sơn Trà, Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn…, lực lượng Công an và chính quyền cơ sở đã chủ động ra quân, tuyên truyền, vận động người dân, tiểu thương thu gọn hàng quán, trả lại vỉa hè thông thoáng.

Không chỉ tại trung tâm của thành phố, tại khu vực phố cổ Hội An (Đà Nẵng), dọc sông Hoài và các tuyến Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Công Nữ Ngọc Hoa, Nguyễn Phúc Chu, Lê Lợi, các phường như Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây…, công tác chỉnh trang đô thị cũng được triển khai đồng bộ. Những hình ảnh quen thuộc của hàng quán lấn chiếm, bàn ghế chen chân với dòng người dần được thay thế bằng không gian gọn gàng, sạch sẽ, tạo chuyển biến rõ rệt trong trải nghiệm của du khách.

Để thành phố đáng sống không chỉ là khẩu hiệu

Từ những lối đi bộ bị lấn kín bởi bàn ghế, xe máy đến những tuyến phố mà vỉa hè gần như “biến mất”, câu chuyện trật tự đô thị ở Đà Nẵng không phải là mới. Nhưng đợt ra quân đồng loạt sáng 29/3 cho thấy một quyết tâm khác của chính quyền Đà Nẵng: Không làm theo phong trào, mà làm đến nơi đến chốn để giành lại từng mét vỉa hè cho người dân.

Đà Nẵng “siết vỉa hè”: Trả lại không gian xanh cho đô thị đáng sống -1
Đà Nẵng tăng cường quản lý trật tự đô thị, thực hiện nếp sống văn minh.

Ghi nhận tại hiện trường, từ trung tâm đến các tuyến phố du lịch, từ phường Hải Châu, Sơn Trà đến khu vực Hòa Vang, Liên Chiểu, Thanh Khê…, tại khu vực phố cổ Hội An như phường Hội An, phường Hội An Đông... lực lượng chức năng đồng loạt ra quân xử lý vi phạm. Nhiều điểm nóng lấn chiếm vỉa hè, buôn bán, đậu đỗ sai quy định được chấn chỉnh ngay từ đầu giờ sáng, từng bước trả lại không gian cho người đi bộ.

Phát biểu tại lễ ra quân Phát động triển khai đồng bộ công tác bảo đảm trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, Kế hoạch 109 của UBND thành phố đặt ra yêu cầu cụ thể: nghiêm cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh trái phép; kẻ vạch phân định rõ không gian; xóa bỏ “chợ cóc”, “chợ tạm”; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Lộ trình triển khai chia ba giai đoạn: tuyên truyền; xử lý dứt điểm trước 30/4; và duy trì kiểm tra thường xuyên nhằm ngăn chặn tái lấn chiếm.

Đà Nẵng “siết vỉa hè”: Trả lại không gian xanh cho đô thị đáng sống -0
Đà Nẵng “siết vỉa hè”: Trả lại không gian xanh cho đô thị đáng sống -0
Người dân Đà Nẵng chủ động chấp hành "hè thông, đường thoáng", trả lại vỉa hè cho người đi bộ. 
Đà Nẵng “siết vỉa hè”: Trả lại không gian xanh cho đô thị đáng sống -0
Trên các tuyến phố trung tâm, lực lượng Công an và chính quyền cơ sở đã chủ động ra quân, tuyên truyền, vận động người dân, tiểu thương thu gọn hàng quán, trả lại vỉa hè thông thoáng.

Tuy nhiên, tình trạng “chiếm dụng” vỉa hè đã tồn tại dai dẳng, trở thành thói quen khó bỏ ở một bộ phận người dân. Không ít tuyến phố bị biến thành nơi kinh doanh, buôn bán, gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, việc triển khai kế hoạch lần này không chỉ dừng lại ở xử lý vi phạm, mà hướng đến thiết lập lại trật tự, kỷ cương đô thị một cách căn cơ, bền vững.

Do vậy, bài toán đặt ra đối với chính quyền và ngành chức năng không hề đơn giản. Phía sau mỗi mét vỉa hè bị lấn chiếm là sinh kế của không ít lao động nhỏ lẻ. “Siết” để lập lại trật tự là cần thiết, nhưng cũng phải tính đến yếu tố an sinh, tạo sự đồng thuận xã hội – yếu tố then chốt quyết định thành công của chiến dịch. Điều này đòi hỏi cách làm quyết liệt nhưng không cực đoan; xử lý nghiêm nhưng phải đi kèm giải pháp hỗ trợ, sắp xếp phù hợp, để kỷ cương được thiết lập trên nền tảng đồng thuận.

Theo ông Lê Quang Nam, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải triển khai thường xuyên, liên tục, không “đánh trống bỏ dùi”. Vỉa hè thông thoáng, đường phố sạch đẹp chính là thước đo trực tiếp của kỷ cương đô thị. Điểm đáng chú ý trong chiến dịch lần này là yêu cầu duy trì sau cao điểm, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám sát để phát hiện, xử lý vi phạm. Mục tiêu không chỉ dừng ở xử lý trước mắt, mà là ngăn chặn tái lấn chiếm, hình thành nếp sống đô thị văn minh. 

Để thực hiện hiện quả kế hoạch, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ dân, đồng thời ứng dụng công nghệ số để tiếp nhận, xử lý phản ánh. Cùng với đó, tổ chức kẻ vạch, sắp xếp lại vỉa hè, yêu cầu tháo dỡ vật cản, từng bước xóa bỏ “chợ cóc”, “chợ tạm”.

Song song, công tác chỉnh trang đô thị được tăng cường, tập trung xử lý quảng cáo trái phép, bố trí lại các điểm tập kết rác. Lực lượng chức năng cũng sẽ đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời nghiên cứu áp dụng hình thức “phạt nguội” thông qua hệ thống giám sát bằng hình ảnh.

Việc triển khai được chia thành 3 giai đoạn cụ thể. Giai đoạn đầu tập trung tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành; giai đoạn hai tiến hành tổng kiểm tra, xử lý vi phạm, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4; giai đoạn ba duy trì kết quả, kết hợp các biện pháp phòng ngừa tái lấn chiếm.

Hoài Thu
.
.
.