Cắt cabin giải cứu tài xế gặp nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Thứ Sáu, 13/03/2026, 16:33

Nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông khiến tài xế mắc kẹt trong cabin xe đầu kéo trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn, kịp thời giải cứu nạn nhân ra ngoài an toàn.

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa kịp thời giải cứu một tài xế bị mắc kẹt trong cabin xe đầu kéo sau vụ tai nạn giao thông tại đường dẫn lối ra cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Cụ thể, vào khoảng 10h10 ngày 13/3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Khu vực 9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường dẫn lối ra tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn qua địa phận xã Núi Thành, TP Đà Nẵng.

Theo thông tin, xe đầu kéo BKS 29H-224.XX kéo theo sơ mi rơ-moóc BKS 92R-046.XX gặp tai nạn, phần đầu cabin bị biến dạng nặng khiến tài xế mắc kẹt bên trong, không thể tự thoát ra ngoài.

Kịp thời giải cứu tài xế mắc kẹt trong vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi -0
Kịp thời giải cứu tài xế mắc kẹt trong vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi -1
Kịp thời giải cứu tài xế mắc kẹt trong vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi -0
Hiện trường cuộc giải cứu tài xế xe đầu kéo gặp nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã nhanh chóng điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn. Thiếu tá Huỳnh Ngọc Trung, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 9 trực tiếp chỉ huy lực lượng tổ chức tiếp cận nạn nhân.

Tại hiện trường, cửa cabin bị kẹt cứng, nhiều cấu kiện kim loại chèn ép khiến tài xế bị mắc kẹt trong không gian hẹp. Nhận định tình huống khẩn cấp, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã sử dụng thiết bị banh, cắt thủy lực cùng các dụng cụ chuyên dụng để phá dỡ phần cabin, tạo lối tiếp cận, bảo đảm an toàn cho nạn nhân trong suốt quá trình giải cứu.

Sau một thời gian khẩn trương, thận trọng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cứu nạn đã đưa được tài xế ra ngoài an toàn. Nạn nhân sau đó được bàn giao cho lực lượng y tế sơ cứu ban đầu và chuyển đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị. Danh tính tài xế được xác định là Tạ Văn Khí (SN 1985, trú xã Vật Lại, TP Hà Nội). 

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoài Thu
.
.
.