World Cup 2022: Khi chúng ta già

Thứ Ba, 29/11/2022, 08:15

Đội tuyển Bỉ đã nhận thất bại 0-2 trước Maroc ở lượt trận thứ 2 bảng F World Cup 2022. Đó không chỉ là cú sốc tiếp theo được tạo ra trên đất Qatar, nó dường như còn chứng minh thực tê “các cầu thủ Bỉ đã quá già”, như Kevin De Bruyne từng chia sẻ.

Trận thua Maroc của tuyển Bỉ được nhiều chuyên gia mổ xẻ. Trong đó có những vấn đề liên quan nhiều đến chuyên môn được chỉ ra. Thất bại của tuyển Bỉ khiến nhiều người nhớ đến tuyên bố của ngôi sao Kevin De Bruyne trước trận đấu: “Không có cơ hội nào, chúng tôi đã quá già. Tôi nghĩ cơ hội vô địch của Bỉ là vào năm 2018. Chúng tôi hiện có đội ngũ tốt, nhưng lớn tuổi rồi”.

1-7.jpg -0
Kevin De Bruyne và các đồng đội thất bại trước Maroc.

“Chúng tôi đã mất một số cầu thủ quan trọng. Bỉ hiện có nhiều cầu thủ giỏi mới, nhưng họ không cùng đẳng cấp với những người khác vào năm 2018. Tôi nghĩ Bỉ không thể cạnh tranh ngôi vô địch năm nay”, Kevin De Bruyne nói thêm.

Thực tế, nhìn màn trình diễn của tuyển Bỉ trong trận đấu với Maroc, chính Kevin De Bruyne cũng nhận nhiều sự chỉ trích đến từ truyền thông nước nhà. Tờ De Standaard đưa ra bình luận với tiêu đề: "Trận thua Maroc cho thấy sự ngờ vực, không tin tưởng lẫn nhau giữa các thành viên Quỷ đỏ. Ai đó hãy lay De Bruyne tỉnh dậy được không?".

De Standaard đề cập: "Thái độ của De Bruyne cho thấy anh ta không hòa mình vào tập thể. Phong độ mà tiền vệ này thể hiện thật đáng báo động". Đấy là trận đấu mà ngay cả thủ thành Courtois cũng thể hiện phong độ bất ổn. Anh đã mắc sai lầm trong bàn thua đầu tiên của Bỉ. Thậm chí, ở tình huống trước khi có bàn thua, Courtois cũng để thủng lưới trong trường hợp tương tự, VAR đã cứu thua cho Bỉ.

Hay như anh em nhà Hazard - những nhân tố quan trọng của tuyển Bỉ cũng đã không để lại dấu ấn. Hình ảnh Eden Hazard nhạt nhoà trong lối chơi của tuyển Bỉ đã cho thấy dấu hiệu của tuổi tác đã không cho phép ngôi sao 31 tuổi này có thể tạo ra sự khác biệt.

BLV Quang Tùng đánh giá: “Bỉ thì họ cho thấy sự nặng nề trong trận thua trước Maroc ở lượt trận thứ 2, cộng thêm sai lầm của thủ môn. Một cầu thủ đẳng cấp như Kevin De Bruyne lại không có đường bóng nào xuất sắc.

Đội bóng xếp hạng 2 thế giới đang cho thấy sức ì dù là một trong những ứng viên vô địch. World Cup 2022 diễn ra giữa lúc mùa giải quốc nội đang thi đấu thì không thể nặng nề như thế. Tuyển Bỉ không có sự nhịp nhàng, uyển chuyển cần thiết trong lối chơi. Đó là vấn đề của huấn luyện viên trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022”.

bi-.jpeg -0
Kevin De Bruyne và các đồng đội đã thất bại sốc trước Maroc. Ảnh:AFP.

Nhìn vào danh sách các đội bóng dự World Cup 2022, Bỉ thuộc nhóm  đội già nhất. Cụ thể, Iran là đội bóng già nhất với độ tuổi trung bình lên tới 28,9. Mexico và Tunisia xếp sau, lần lượt có độ tuổi trung bình là 28,5 và 27,9. Brazil là đội già thứ 4 với độ tuổi trung bình 27,9. Còn Bỉ già thứ 5, với độ tuổi trung bình 27,8 trong danh sách các đội dự World Cup 2022.

“Thế hệ vàng” của Bỉ năm nay dự giải với lực lượng thế hệ vàng đã lớn tuổi, như Jan Vertonghen (35), Dries Mertens (35), Axel Witsel (33), Toby Alderweireld (33).  Có tới 11 cầu thủ của  Bỉ trên 30 tuổi dự World Cup 2022 và hầu hết họ đều là trụ cột của đội.

Trong danh sách những ngôi sao ckỳ World Cup cuối cùng, Messi, Ronaldo, Luka Modric, thậm chí Neymer được điểm danh. Thế nhưng, vẫn còn đó một đội hình toàn sao với thứ hạng số 2 thế giới là tuyển Bỉ.

World Cup 2022 có thể là giải đấu cuối cùng của “thế hệ vàng” tuyển Bỉ. Họ đang đứng trước nguy cơ không thể vượt qua vòng bảng. Trận đấu cuối vòng bảng, Bỉ sẽ đối đầu Croatia. Một đội bóng cũng có một thế hệ “già” sau khi lên ngôi Á quân tại World Cup 2018. Rất có thể, một thế hệ sẽ sớm chia tay World Cup 2022.

Như cách De Bruyne chia sẻ: "Tôi hoàn toàn có thể làm những gì tôi cần làm, nhưng tôi cảm thấy sự khác biệt so với tám năm trước. Tôi cần đội ngũ bác sĩ điều trị nhiều hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn”. Đó là câu chuyện ở sân chơi World Cup, bức tranh trái ngược với Ngoại hạng Anh, nơi anh vẫn thăng hoa cùng Man City.

Nhưng khi nhìn vào khát khao của Messi hay Ronaldo lại khiến nhiều người phải suy ngẫm. World Cup luôn có những câu chuyện đặc biệt.

CĐV quá khích sau trận thua của Bỉ

Nhiều cổ động viên ở quê nhà của đội tuyển Bỉ không giữ được bình tĩnh sau trận thua sốc của đội nhà trước Maroc.

Đội tuyển Bỉ nhận thất bại 0-2 trước Maroc. Khi cố gắng tìm kiếm bàn gỡ hòa, Bỉ chấp nhận có rủi ro với những khoảng trống ở hàng thủ và họ đã bị trừng phạt. Trận thua này khiến Bỉ rơi xuống bị trí thứ 3 bảng F và buộc phải giành chiến thắng ở lượt cuối nếu không muốn bị loại. Ở loạt trận cuối, áp lực đặt lên thầy trò Martinez khi họ phải chạm trán đương kim Á quân Croatia. Trận thua này khiến đội tuyển Bỉ nhận làn sóng phản ứng dữ dội của cổ động viên quê nhà. Tại Thủ đô Brussels (Bỉ), rất đông người đã biểu tình, làm loạn và đốt xe để phản ứng trước thất bại của đội nhà.

Khoảng 100 sĩ quan trong trang phục chống bạo động đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông. Những người này đã đốt lửa trên đường phố và ném lửa vào cảnh sát. Các nhà chức trách yêu cầu công chúng tránh xa khu vực trung tâm Brussels và một số ga tàu điện ngầm, trong khi các tuyến xe buýt và xe điện đã ngừng hoạt động.

Theo người dân địa phương, cuộc bạo loạn đã xảy ra từ giữa trận Bỉ và Maroc. Nhà chức trách tại Thủ đô Brussels sẽ vào cuộc và sớm tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ việc này.

H.H

Hưng Hà
.
.
.