Thua trận thứ 2, Qatar chuẩn bị chia tay vòng chung kết World Cup 2022

Thứ Sáu, 25/11/2022, 22:28

Thất bại 1-3 trước Senegal trong trận đấu tối 25/11 khiến chủ nhà Qatar trở thành đội đầu tiên bị loại tại vòng chung kết World Cup 2022.

Thi đấu quá thất vọng trước Ecuador trong trận đấu ra quân, đoàn quân của HLV Felix Sanchez đang bị dồn đến chân tường. Cũng thất bại trong trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết World Cup 2022 nhưng rõ ràng cái cách Senegal để thua Hà Lan hoàn toàn khác với Qatar thúc thủ trong vô vọng trước Ecuador.  Dẫu vậy sau hàng loạt những bất ngờ mà các đại diện châu Á như Saudi Arabia và Nhật Bản đã tạo ra trước Argentina và Đức thì người hâm mộ Qatar vẫn hy vọng vào sự "quật khởi" của đội chủ nhà.

1.jpg -0
Senegal thắng dễ dàng Qatar ở loạt trận thứ 2 bảng A. Ảnh: FIFA.

Tuy nhiên đại diện châu Phi vẫn được đánh giá cao hơn một bậc so với nước chủ nhà bởi Senegal sở hữu nhiều cá nhân đang thi đấu tại châu Âu - một nền bóng đá phát triển hàng đầu thế giới. Trong khi đó Qatar sở hữu một đội hình gồm chủ yếu là các cầu thủ chơi ở giải quốc nội. Điều này được thể hiện ngay sau khi bóng lăn khi đại diện châu Phi không mấy khó khăn để tạo ra thế trận áp đảo trước đội chủ nhà.

Tình huống duy nhất tạo ra tiếc nuối cho CĐV Qatar trong hiệp 1 có lẽ chỉ là việc trọng tài từ chối cho đội chủ nhà hưởng phạt đền sau khi một hậu vệ Senegal có tác động với tiền đạo Qatar trong vòng cấm. Công nghệ VAR cũng không phát huy tác dụng trong tình huống này.

"Thoát" được một quả phạt đền, Senegal nhanh chóng có bàn mở tỷ số ở phút 41, tiền đạo Boulaye Dia đã trừng phạt sai lầm của hàng thủ chủ nhà bằng dứt điểm tung lưới thủ thành Barsham. Chưa dừng lại đại diện châu Phi tiếp tục dồn ép đội chủ nhà sau giờ nghỉ và khi hiệp 2 mới bắt đầu được 3 phút, tiền đạo Famara Diedhiou đã có pha đánh đầu đẳng cấp nhân đội cách biệt.

fiajdukx0auwhyp.jpg -0
Các cầu thủ Qatar cố thuyết phục trọng tài cho hưởng phạt đền sau tình huống  Afif ngã trong vòng cấm . Ảnh: FIFA

Bị dẫn 2 bàn, Qatar buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, những đường lên bóng của đội chủ nhà tỏ ra thiếu sức sáng tạo. Phải chờ tới phút 77, sau một sai lầm từ hàng thủ Senegal, đội chủ nhà mới có được bàn thắng đầu tiên ở vòng chung kết World Cup 2022 nhờ công Mohammed Muntari. Dẫu vậy đó là điểm sáng duy nhất của Qatar ở trận này. Chỉ 7 phút sau Senegal tái lập khoảng cách 2 bàn khi cầu thủ vào sân thay người Bamba Dieng lập công ấn định tỷ số 3-1 cho đại diện châu Phi.

Với 2 thất bại liên tiếp, gần như chắc chắn Qatar sẽ là đội bị loại sau khi vòng bảng khép lại. Hành trình của đội chủ nhà có lẽ chỉ còn trận đấu cuối gặp Hà Lan.

Trong khi Qatar có hai thất bại liên tiếp thì một đại diện Tây Á khác là Iran lại tạo ra bất ngờ ở loạt trận thứ 2 vòng bảng. Đoàn quân của HLV Carlos Queiroz đã chơi sòng phẳng trước ĐT xứ Wales trong gần 90. Bước ngoặt diễn ra ở cuối trận khi đại diện châu Âu chỉ còn 10 người sau tình huống thủ môn Hennessey nhận thẻ đỏ. Người gác đền của xứ Wales đã  bỏ khung thành lao ra khỏi vòng cấm và có pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương. Những phút còn lại của trận đấu chứng kiến sự bùng nổ của Iran với 2 bàn thắng của Cheshmi và Rezaeian cách nhau chỉ 3 phút để giúp đại diện châu Á có được 3 điểm đầu tiên.

Nguyễn Bình
.
.
.