Iran bác tin cấp UAV cho Nga dùng ở Ukraine

Thứ Năm, 14/07/2022, 10:54

Iran xác nhận có hợp tác quốc phòng với Nga, nhưng khẳng định không hỗ trợ bất cứ bên nào trong cuộc xung đột ở Ukraine vì muốn thúc đẩy biện pháp hòa bình.

"Chúng tôi có nhiều hình thức hợp tác với Nga, bao gồm lĩnh vực quốc phòng, nhưng chúng tôi không giúp đỡ bên nào trong cuộc xung đột (ở Ukraine) vì chúng tôi tin chắc chắn rằng nó phải chấm dứt", TASS ngày 13/7 dẫn lời Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian nói với truyền thông phương Tây.

Iran bác tin cấp UAV cho Nga dùng ở Ukraine -0
Quan chức quân đội cấp cao của Iran thị sát những mẫu UAV mới. Ảnh: Anadolu

Theo nhà ngoại giao Iran, phương Tây, dẫn đầu bởi Mỹ, mới là bên đang cố gắng "sản xuất và bán vũ khí". "Còn chúng tôi đang cố gắng tránh bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến leo thang", Ngoại trưởng Iran khẳng định.

Tuyên bố trên được ông Hossein Amir-Abdollahian đưa ra sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói với các phóng viên rằng Iran đang chuẩn bị cung cấp cho Nga hàng trăm chiếc máy bay không người lái (UAV), bao gồm cả UAV chiến đấu.

Ông Sullivan cũng quả quyết, Tehran đã lên kế hoạch huấn luyện các binh sĩ của Nga sử dụng các loại UAV sắp chuyển giao. Các khóa huấn luyện có thể được tổ chức sớm nhất ngay trong tháng này. Các quan chức Mỹ sau đó nói rằng phát biểu của ông Sullivan được đưa ra dựa trên tin tình báo.

Những tuần gần đây, nhiều quan chức phương Tây liên tục khẳng định Nga đã hứng chịu những tổn thất đáng kể và cạn kiệt nguồn lực sau hơn 4 tháng chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tuy nhiên, Nga bác bỏ nhận định trên. Phát biểu trước các lãnh đạo quốc hội ở Moscow hôm 7/7, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga "thậm chí chưa khởi động thứ gì đó một cách quyết liệt", RiaNovosti đưa tin.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, việc các nước phương Tây tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine chỉ khiến cuộc xung đột thêm kéo dài. "Chúng tôi từng nhiều lần nghe thấy phương Tây muốn đối đầu với chúng tôi. Đó là thảm kịch của người Ukraine", ông Putin nói.

Lâm Tùng
.
.
.