Vòng loại World Cup 2022 và giá trị của đội tuyển Việt Nam

Chủ Nhật, 22/08/2021, 07:50

Đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội nâng cao vị thế, hình ảnh khi tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đó cũng là bệ phóng tương lai của bóng đá Việt Nam.

 

Đội tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò đã xác định được tâm lý sẵn sàng đối đầu với các đối thủ mạnh. Để có kết quả tốt, chỉ tinh thần thôi là chưa đủ, đó là một sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn cho từng trận đấu. Kết quả ở vòng loại thứ 3 cũng sẽ giúp chúng ta có đánh giá chân thực về trình độ đội tuyển Việt Nam so với thế giới.

the thao.jpg -0

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội nâng giá trị ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: VFF 

Như Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ sau lễ bốc thăm thì vòng loại thứ 3 World Cup là vòng đấu có sự góp mặt của 12 đội tuyển hàng đầu châu Á. Do vậy, việc được đối đầu với những đội bóng mạnh nhất châu Á ở một giải đấu chính thức là cơ hội rất quý giá đối với đội tuyển Việt Nam.

Điều này có giá trị rất lớn về hình ảnh, chuyên môn để giúp cầu thủ Việt Nam tiếp tục có trải nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực để hướng tới mục tiêu xa hơn khi World Cup nâng lên 48 đội vào năm 2026. VFF kỳ vọng đây là đấu trường có thể giúp bóng đá Việt Nam rút ra nhiều kinh nghiệm.

Thực tế, đây là sân chơi không chỉ mang lại những giá trị về chuyên môn. Việc đội tuyển Việt Nam lọt vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cũng giúp chúng ta nâng cao vị thế. Hình ảnh của đội tuyển cũng trở nên có giá hơn khi góp mặt ở các trận đấu đỉnh cao. Một ví dụ rõ ràng nhất chính là toàn bộ thương quyền của các trận đấu tại vòng loại thứ 3 do AFC khai thác. Theo Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu thì dự kiến giá bán quảng cáo trong các trận đấu rất cao.

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cũng là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam được giới thiệu ra châu lục. Đây là sân chơi giúp các cầu thủ tăng giá trị và dễ xuất ngoại hơn. Huấn luyện viên Kiatisak là người hiểu rõ nhất điều này sau khi cùng đội tuyển Thái Lan tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2018.

Huấn luyện viên Kiatisak phân tích: “Một khi vào tới vòng loại cuối cùng, các cầu thủ sẽ được thi đấu với những đội giỏi nhất, qua đó có thêm kinh nghiệm quý giá. Ở những đấu trường lớn như vậy, cầu thủ sẽ có cơ hội chứng tỏ năng lực, ghi điểm với tuyển trạch viên qua đó có cơ hội ra nước ngoài thi đấu. Điều đó từng xảy ra với cầu thủ Thái Lan như Theerathon Bunmathan chẳng hạn”.

Thực tế cũng đã chỉ ra, sau mỗi giải đấu mà đội tuyển quốc gia hay U23 Việt Nam thành công ở các giải đấu lớn, những cầu thủ sáng giá đề được các tuyển trạch viên nước ngoài để mắt.  Cụ thể, sau khi đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng chung kết Asian Cup 2019 trong tư thế là 1 trong 8 đội mạnh nhất châu Á, một loạt cầu thủ nằm trong tầm ngắm của các đội bóng nước ngoài.

Công Phượng chuyển sang chơi cho Incheon United (Hàn Quốc), sau đó là Sint-Truidense (Bỉ). Lương Xuân Trường cũng đầu quân cho Buriram United (Thái Lan). Sau đó, đến lượt Đoàn Văn Hậu xuất ngoại sang thi đấu cho Heerenveen (Hà Lan). Những cái tên khác như: Quang Hải, Hùng Dũng… cũng lọt vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên.

Định lượng rõ ràng nhất là giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ đều tăng cao. Thời điểm đầu năm 2020, chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt đã định giá của tiền vệ Lương Xuân Trường từ 50.000 euro lên 200.000 euro.

Tiền đạo Công Phượng có giá trị chuyển nhượng 25.000 euro, sau đó tăng vọt lên 150.000 euro từ khi chuyển sang Incheon United theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm từ Hoàng Anh Gia Lai. Đoàn Văn Hậu có mức phí tham khảo 150.000 euro. Trong khi đó, điều khoản mua đứt Văn Hậu trị giá 1,5 triệu euro của SC Heerenveen ký với Hà Nội.

Như thủ môn Đặng Văn Lâm được định giá lên tới 300.000 euro. Sau đó, Lâm "tây" đã có cơ hội khoác áo Muangthong United (Thái Lan) sau đó chuyển sang Cerezo Osaka (Nhật Bản), bảng cập nhật sau đó, giá trị còn 200.00 euro. Giá trị những cầu thủ khác đều cao như: Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh (300.000 euro), Nguyễn Quang Hải (250.000 euro), Nguyễn Tuấn Anh, hậu vệ Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Hoàng Đức (200.000 euro)...

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đang cận kề. Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị tất cả những gì tốt nhất để hướng ra sân chơi thế giới. Các cầu thủ cũng chuẩn bị một tâm thế bước ra sân chơi mà bản thân họ sẽ được nâng tầm. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Đội tuyển Việt Nam có kế hoạch tập trung từ sớm.

Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các thành viên trong ban huấn luyện cũng nhờ vậy mà có thể lên kế hoạch cặn kẽ trong khâu tập luyện, nghiên cứu đối thủ, đưa ra những phương án chuẩn bị đa dạng nhằm chủ động hướng tới vòng loại cuối. Có thể nói đây là bệ phóng để đội tuyển Việt Nam tin tưởng hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai”.

Công nghệ VAR sắp đến Mỹ Đình

Theo VFF, AFC sẽ sử dụng công nghệ VAR ở các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Với các trận đấu diễn ra tại sân Mỹ Đình, AFC sẽ đưa hệ thống VAR đến Việt Nam và lo toàn bộ việc vận hành trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam.

Đội ngũ trọng tài vận hành hệ thống VAR, trên cơ sở đề xuất của AFC, FIFA sẽ bổ nhiệm đội ngũ trọng tài tham gia làm nhiệm vụ tại các trận đấu. AFC có một đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị cũng như điều hành hệ thống VAR. Đơn vị này sẽ vận hành toàn bộ hệ thống đó cho các trận đấu ở Việt Nam, bao gồm thiết bị, nhân sự. VFF sẽ chỉ phải chuẩn bị về mặt cơ sở vật chất, phòng để sử dụng công nghệ VAR.

Được biết, chi phí lắp đặt thiết bị và vận hành công nghệ VAR ở sân Mỹ Đình vào khoảng gần 17 tỷ đồng Việt Nam, do AFC chi trả. Trước mắt là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 7-9, sân Mỹ Đình sẽ lần đầu tiên sử dụng công nghệ VAR.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, yêu cầu đón khán giả vào sân Mỹ Đình đã không được thông qua. Chính vì vậy, kế hoạch mở bán vé cho khán giả của VFF trận Việt Nam - Australia sẽ không được tiếp tục triển khai. Theo tính toán, số lượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để tổ chức một trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trung bình từ 60-70 người. Trong số này, thành viên của một đội bóng 40-50 người, số còn lại là thành viên tổ trọng tài, quan chức AFC.

Dự kiến 3/9 tới, bộ phận chức năng của AFC sẽ sang Việt Nam để khảo sát cơ sở hạ tầng, chuẩn bị vị trí lắp đặt thiết bị. (H.H)

Hưng Hà
.
.
.