Vì sao Quốc Cơ, Quốc Nghiệp và một số nghệ sĩ "lỡ hẹn" danh hiệu cao quý?

Thứ Năm, 28/07/2022, 19:59

Chiều 28/7, tại buổi họp báo thường kỳ quý II, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trả lời chính thức những thắc mắc về nhiều nghệ sĩ không nằm trong danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú vừa được Bộ công bố để lấy ý kiến trong nhân dân.

Bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, số lượng nghệ sĩ trong danh sách công bố mới nhất để lấy ý kiến Nhân dân trước khi trình Hội đồng cấp Nhà nước giảm khá nhiều so với danh sách được các Hội đồng cấp Bộ/tỉnh đề nghị xét tặng và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố trước đó. Các trường hợp không nằm trong danh sách công bố đợt này không được Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước thông qua.

Về một số trường hợp cụ thể như nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp... không có trong danh sách đề nghị xét tặng mới nhất, bà Nguyệt cho biết, theo Luật Thi đua khen thưởng, trước tiên, các cá nhân phải có hồ sơ đề nghị xét tặng. Hồ sơ này được Hội đồng cấp Bộ/tỉnh thông qua. Vụ Thi đua Khen thưởng và Cục Nghệ thuật Biểu diễn căn cứ vào đó để đưa thông tin, hồ sơ đến Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực sân khấu. Việc tổ chức xét tặng công khai, minh bạch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói gì về các nghệ sĩ chưa được xét tặng danh hiệu đợt 10 -0
Hai anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp không có tên trong danh sách đề nghị xét tặng mới nhất.

Cũng theo bà Nguyệt, trước khi họp Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước, Vụ Thi đua Khen thưởng đã gửi các hồ sơ được đề nghị xét tặng danh hiệu đợt này đến các thành viên trong các Hội đồng để nghiên cứu từ  5-7 ngày trước khi họp bỏ phiếu. Tức là các hồ sơ đã được các thành viên Hội đồng nghiên cứu kỹ. Đây là các chuyên gia, có uy tín trong ngành, là những người đang làm nghề, hiểu sâu về các hồ sơ và ở nhiều vùng miền khác nhau chứ không chỉ có chuyên gia ở Hà Nội hay các Hội chuyên ngành ở Trung ương.

Về xét tặng danh hiệu, ngoài các tiêu chí về giải thưởng, các thành viên Hội đồng còn thảo luận về những đóng góp của nghệ sĩ trong quá trình hoạt động nghệ thuật, những cống hiến đặc biệt nổi trội và tầm ảnh hưởng trong từng loại hình nghệ thuật. Sau khi thảo luận, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín và công bố kết quả kiểm phiếu ngay trước khi kết thúc buổi họp. Năm nay, tỷ lệ phiếu giảm xuống còn 80% trên tổng số phiếu bầu của các thành viên có mặt trong buổi họp nhưng yêu cầu về tỷ lệ thành viên hội đồng có mặt trong buổi họp bỏ phiếu cao hơn, phải đạt tỷ lệ từ 90% tổng số thành viên Hội đồng. Quy định này hợp lý hơn so với trước đây, vì khi các thành viên họp bỏ phiếu còn thảo luận, trao đổi, lắng nghe các ý kiến về từng hồ sơ nên kết quả bỏ phiếu sẽ chính xác hơn.

N.Hoa
.
.
.