Trận đấu thứ 7 của Hoàng Anh Gia Lai

Thứ Bảy, 23/12/2023, 06:22

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ bước vào trận đấu thứ 7, trong ngày thứ Bảy 23/12 tại V.League 2023-2024. Nếu không thắng, huấn luyện viên Kiatisak có thể đối diện với những áp lực.

Hoàng Anh Gia Lai đã khởi đầu V.League 2023-2024 với một bước ngoặt lịch sử khi đổi tên đội bóng. Họ gắn với thương hiệu  LPBank. Sau hơn 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, Hoàng Anh Gia Lai cuối cùng đã gắn thêm một thương hiệu để tiếp tục duy trì đội bóng. Và bầu Đức cũng đã đi đến một tuyên bố cũng rất đáng chú ý. Ông chia sẻ: “Có huấn luyện viên Kiatisak ở đây, tôi nói mùa này có thể bỏ đi, nhưng mùa sau phải đua vô địch”.

hagl.jpeg -0
Hoàng Anh Gia Lai chưa thắng trận nào tại V. League 2023-2024. Ảnh: HAGL

Sau 6 vòng đấu ở mùa giải năm nay, Hoàng Anh Gia Lai toàn hoà và thua. Họ đang trải qua khởi đầu tệ nhất trong lịch sử ở V.League. Đây là kết quả mà nếu không được cải thiện, đội bóng phố Núi có thể phải chật vật trong cuộc chiến trụ hạng. Hiện tại, đội bóng chỉ có 2 điểm, đứng trên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhờ chỉ số phụ.

Trong cơn khủng hoảng ấy, Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ bổ nhiệm đảm nhận chức vụ Giám đốc Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Theo đó, 2 ông bầu Đoàn Nguyên Đức và Nguyễn Đức Thụy đều mong đợi ông Thành sẽ lên dự án tái cấu trúc Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai vì đây là nền tảng đem lại thành tích cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Quyết định này không nằm ngoài mục đích lấy lại hình ảnh, thương hiệu cho bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Thế nhưng, nhiều người đặt ra giả thuyết về việc ông Vũ Tiến Thành có thể thay thế huấn luyện viên Kiatisak dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai ở V.League. Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu đội bóng phố Núi tiếp tục thua. Trong khi huấn luyện viên Kiatisak đang nhận được những lời chào mời khác đến từ Thái Lan.

Huấn luyện viên Kiatisak trở lại dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai từ mùa giải 2021 và đã giúp đội bóng chơi khởi sắc. Họ dẫn đầu V.League 2021 sau 12 vòng đấu, nhưng tiếc rằng mùa giải bị huỷ bỏ do dịch COVID-19 nên Hoàng Anh Gia Lai cũng mất cơ hội vô địch. Sau mùa giải đó, với việc phong độ không còn được ổn định, những trụ cột rời đi, Hoàng Anh Gia Lai không còn là thế lực cạnh tranh vô địch. Huấn luyện viên Kiatisak cũng không thể vực dậy tập thể đã không còn đủ lực lượng tinh nhuệ cũng như động lực và tham vọng như trước đó.

Mùa giải 2023-2024 thực sự mang đến những kết quả thiếu tích cực. Điều này cũng ảnh hưởng đến tinh thần và động lực của huấn luyện viên và từng cầu thủ. Trận thua mới nhất trước Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Kiatisak đã nói rằng ông thất vọng về kết quả này.

Ông bày tỏ: “Mùa giải đầu tiên khi tôi đến Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng có nhiều cầu thủ trụ cột. Sau đó, các cầu thủ chia tay, chúng tôi phải đưa thế hệ trẻ lên để thay thế. Thời gian còn quá ngắn, chưa thể đủ để cầu thủ trẻ trưởng thành ngay được. Chúng tôi cần thời gian".

Hoàng Anh Gia Lai sẽ không thể thua trận đấu thứ 7 tại V.League. Bởi điều này có thể dẫn đến việc họ rơi xuống cuối bảng. Thế nhưng, việc gặp Thép Xanh Nam Định ở vòng đấu thứ 7 khiến đội bóng phố Núi sẽ khó lòng cải thiện được thành tích. Đây là một thử thách lớn cho huấn luyện viên Kiatisak.

Ngay trang chủ VPF cũng đưa ra nhận định: “Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt và các học trò muốn lấy lại vị trí đầu bảng sớm nhất có thể, và các đối thủ đang có phong độ bất ổn như LPBank Hoàng Anh Gia Lai chính là mục tiêu hàng đầu để giành trọn 3 điểm. Có lẽ khỏi cần nói thêm về áp lực tại chảo lửa Thiên Trường mà thầy trò huấn luyện viên Kiatisak sẽ phải đối mặt. Một trận đấu được dự báo sẽ có phần thắng nghiêng nhiều hơn về đội chủ nhà”.

Một trận đấu trong ngày thứ 7 sẽ có đủ mọi cung bậc cảm xúc. Với huấn luyện viên Kiatisak, sân Thiên Trường luôn gắn với nhiều kỷ niệm khi còn là cầu thủ. Hi vọng, đây sẽ là trận đấu mà Hoàng Anh Gia Lai sẽ chơi bùng nổ khi bị dồn vào thế chân tường.

Mục tiêu giành thêm suất dự Olympic

Ngày 22/12, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai công tác năm 2024, ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng thể thao thành tích cao I (Cục Thể dục Thể thao), cho biết: "Olympic là sự kiện thể thao lớn nhất thế giới, có 329 nội dung thuộc 32 môn thể thao. Mục tiêu của thể thao Việt Nam là giành từ 12-15 suất chính thức dự Olympic.

Hiện tại, chúng ta chỉ mới có 3 vận động viên giành vé đến Thế vận hội là Trịnh Thu Vinh (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi) và Nguyễn Thị Thật (xe đạp). Con số này rất ít ỏi.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Phòng thể thao thành tích cao I, II và các Liên đoàn đã rà soát lực lượng, chuyên môn. Từ đây đến tháng 6/2024, hy vọng 12 môn thi đấu trọng điểm sẽ giành thêm suất dự Olympic. Ngoài môn bơi, bắn súng, xe đạp, các môn khác như điền kinh, taekwondo, boxing, cầu lông, thể dục dụng cụ, cử tạ, đấu kiếm, bắn cung hay đua thuyền vẫn còn cơ hội tranh chấp".

Phân tích cụ thể về từng bộ môn, ông Vinh nhấn mạnh: "Điền kinh Việt Nam có nhiều rào cản, nhưng vẫn hy vọng ở nội dung 4x400m nữ. Tại Olympic sẽ lấy 16 đội mạnh nhất thế giới, trong khi Việt Nam đang xếp hạng thứ 19.

Ngoài ra, môn bơi lội cũng xây dựng kế hoạch cho kình ngư Huy Hoàng giành thêm 1 suất chính thức nữa tại Olympic. Về boxing, Nguyễn Thị Tâm, Diệu Quỳnh và Hà Thị Linh cũng sẽ nỗ lực tranh chấp suất dự Olympic từ đây cho đến tháng 6 năm sau.

Với bắn súng, ngoài Trịnh Thu Vinh, chuyên gia bộ môn này khẳng định sẽ có thêm một suất nữa vượt qua vòng loại, đồng thời tập trung cao độ để phấn đấu tranh chấp huy chương Olympic.

Trong khi đó, môn taekwondo sẽ có vòng loại khu vực châu Á vào tháng 3 năm sau. Các võ sĩ trọng điểm là Kim Tuyền, Ánh Tuyết, Bạc Thị Khiêm hay Lý Hồng Phúc sẽ tham dự để tranh suất.

Ở môn cầu lông, Nguyễn Thùy Linh đứng trước cơ hội lớn góp mặt tại Olympic, đồng thời kì vọng vào 2 tay vợt nam là Đức Phát và Hải Đăng. Thể dục dụng cụ có 4 vận động viên tiềm năng là Khánh Phong, Xuân Thiện, Hải Khang và Vỹ Lương.

Môn bắn cung còn 1 giải đấu World Cup Final tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6/2024. Bên cạnh đó, đua thuyền có vòng loại khu vực châu Á diễn ra vào tháng 4 năm sau tại Hàn Quốc, bao gồm nội dung M1X, W1x LW2X". (H.H)

Hưng Hà
.
.
.