Thu trên 424,3 tỷ đồng tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc năm 2025
Trong năm 2025, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã thu được trên 424,3 tỷ đồng tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 8% so với năm 2024.
Đây là thông tin được NSƯT, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Tổng Giám đốc VCPMC cho biết vào ngày 12/1, trong hội nghị tổng kết hoạt động của VCPMC năm 2025 tại Hà Nội. Đáng chú ý, Tổng Giám đốc VCPMC còn cho biết, năm 2025 có nhiều nhạc sĩ nhận được số tiền tác quyền rất lớn. Nhạc sĩ nhận được tiền tác quyền lớn nhất là 4 tỷ đồng. Có 9 người nhận từ 2,5 tỷ đến 3 tỷ đồng. Hàng trăm nhạc sĩ nhận mức từ vài chục triệu đến vào trăm triệu đồng.
Tuy nhiên, Tổng Giám đốc VCPMC cũng cho rằng, việc thu tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc hiện nay còn nhiều khó khăn, trong đó có những chương trình biểu diễn rất lớn cũng không thiện chí chi trả tiền tác quyền âm nhạc cho các tác giả.
Trong năm 2025, VCPMC đã thực hiện các kỳ phân phối, chi trả đến các chủ sở hữu quyền tác giả với tổng số gần 269 tỷ đồng, số tiền phân phối, chi trả tăng 05% so với cùng kỳ 2024. Số tiền bản quyền của kỳ phân phối quý IV năm sẽ được tiếp tục đối soát để chi trả trước Tết Nguyên đán 2026; dự kiến số tiền sẽ phân phối là 120 tỷ đồng.
Theo thông tin từ VCPMC, hiện nay VCPMC có 7.207 tác giả ủy quyền. Tính riêng trong năm 2025, số lượng tác giả ủy quyền tại VCPMC là 696 tác giả, tăng 11% so với năm trước. Bộ phận hội viên tại hai miền Nam - Bắc đã nỗ lực hỗ trợ và tư vấn cho các tác giả các vấn đề về khai thác, bảo vệ tác phẩm, các trường hợp liên quan đến thừa kế, chuyển giao, tranh chấp, bảo lưu quyền. Trong năm qua, VCPMC đã trợ giúp, hướng dẫn và tư vấn pháp lý cho nhiều tác giả để giải quyết các trường hợp giao dịch bị gặp phải rủi ro hoặc nhận thấy có thiệt hại tiềm ẩn về quyền lợi hay có dấu hiệu bị chiếm đoạt tác phẩm bằng một số điều khoản hợp đồng bất lợi một cách tinh vi. VCPMC đã thường xuyên cảnh báo đến các tác giả về tình trạng này.
Về cấp phép, thu tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc, trong lĩnh vực biểu diễn có chuyển biến tích cực hơn. Doanh thu lĩnh vực này tăng so với cùng kỳ và tình hình thực hiện đã ổn định hơn. Tuy nhiên, nhiều chương trình (live concert) vẫn còn tái diễn hành vi xâm phạm bởi các đơn vị tổ chức biểu diễn thường né tránh trước đây, không chủ động thực hiện nghĩa vụ xin phép và trả tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm.
Nguồn thu lĩnh vực nhạc nền tuy nguồn thu có cải thiện hơn so với năm trước do VCPMC tăng cường khảo sát, phát hiện hành vi xâm phạm và khởi kiện ra tòa án nhưng số lượng đơn vị xâm phạm vẫn còn tồn đọng nhiều, trong đó có nhiều hệ thống/chuỗi cửa hàng, nhà hàng, quán cà phê.
Đối với lĩnh vực phát sóng, các Đài PT-TH đã có sự phối hợp với VCPMC để sắp xếp ổn định việc thanh toán tiền sử dụng tác phẩm trong giai đoạn trước và sau sáp nhập. Tuy nhiên, ở lĩnh vực truyền hình trả tiền (truyền hình cáp, kỹ thuật số, truyền hình di động/IPTV) vẫn thiếu sự hợp tác, hầu như chưa có đơn vị nào thực hiện trả tiền bản quyền (ngoại trừ 1 kênh duy nhất là TodayTV); tình trạng này đã diễn ra trong suốt nhiều năm qua.
VCPMC cũng cho hay, Trung tâm đang tăng cường khảo sát, thu thập tài liệu, chứng cứ, khởi kiện ra Tòa các vụ việc xâm phạm quyền tác giả ở các lĩnh vực sử dụng quyền biểu diễn, quyền sao chép, quyền phát sóng, truyền đạt. Phối hợp với tác giả rà soát, cảnh báo để thu, truy thu các trường hợp link/kênh vi phạm trên môi trường trực tuyến.
Tại hội nghị, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng Bằng khen cho VCPMC và Giám đốc VCPMC có thành tích xuất sắc trong bảo vệ bản quyền tác phẩm âm nhạc Việt Nam. Ban tổ chức cũng đã tặng quà, động việ các các nhạc sĩ lớn tuổi, Ban cố vấn và gia đình các nhạc sĩ trong ban cố vấn đã qua đời.

Ca sĩ bán bản quyền âm nhạc với giá kỷ lục
Bản quyền âm nhạc trên thị trường số: Nhạc sĩ “kêu cứu”!