Tăng cường kết nối, hợp tác đa chiều giữa điện ảnh Việt Nam và Pháp

Thứ Sáu, 05/12/2025, 17:51

Trong khuôn khổ Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng”, ngày 4/12, tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp đã diễn ra tọa đàm với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Cơ hội hợp tác”.

Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng” do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Tổ chức AVSE Global triển khai tại Paris dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp từ ngày 4 – 12/12. Tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Cơ hội hợp tác” là một trong những điểm nhấn nổi bật của Tuần lễ, tạo không gian đối thoại chuyên sâu giữa các nhà quản lý, chuyên gia, nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới.

Tham dự tọa đàm có ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp; TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam; ông Mathieu Ripka, Tổng đại diện ARP (Hiệp hội các Tác giả – Đạo diễn – Nhà sản xuất) Pháp; Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Ủy viên Ban Thường vụ VFDA; Nhà sản xuất phim Trần Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ VFDA… Tọa đàm có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim và nhà phê bình điện ảnh Việt Nam và Pháp đang hoạt động tích cực trong các lĩnh vực sáng tạo, sản xuất và phát hành phim.

Tăng cường kết nối, hợp tác đa chiều giữa điện ảnh Việt Nam và Pháp -0
Các diễn giả của tọa đàm: Tổng đại diện ARP Mathieu Ripka, Chủ tịch VFDA Ngô Phương Lan và nhà sản xuất phim Trần Thị Bích Ngọc.

Theo Đại sứ Đinh Toàn Thắng, trong thời gian qua, giao lưu Việt – Pháp diễn ra sôi nổi trên nhiều lĩnh vực. Cùng với đó, điện ảnh của hai nước cũng đang tìm tòi những hướng hợp tác ngày càng hiệu quả, có tầm vóc và phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của điện ảnh mỗi quốc gia…

Tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Cơ hội hợp tác” được  kỳ vọng mở ra những kết nối hợp tác mới giữa các tổ chức điện ảnh Việt – Pháp, thúc đẩy trao đổi nhân lực, kỹ thuật, sản xuất và phát hành; đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn, mà còn là cầu nối văn hoá có ý nghĩa trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành điện ảnh Việt Nam. Tọa đàm tập trung làm rõ cơ hội hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam và Pháp thông qua các trao đổi chuyên sâu về mô hình đồng sản xuất, cơ chế hỗ trợ của hai quốc gia, cũng như các phương thức kết nối dành cho nhà làm phim và nhà sản xuất. 

Tăng cường kết nối, hợp tác đa chiều giữa điện ảnh Việt Nam và Pháp -0
Tọa đàm có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim và nhà phê bình điện ảnh Việt Nam và Pháp.

​​Phát biểu tại tọa đàm, ông Mathieu Ripka, Tổng đại diện ARP bày tỏ hy vọng trong tương lai có thể có một bộ phim hợp tác Pháp – Việt sẽ đại diện cho Pháp tại Oscar. Cũng theo ông Mathieu Ripka, hiện có rất nhiều người Việt Nam sinh sống tại Pháp và cũng có rất nhiều người Pháp gốc Việt. Việc hai quốc gia tiếp tục trao đổi, đặc biệt trong lĩnh vực điện ảnh, giữa các nghệ sĩ của hai bên sẽ góp phần duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp của Việt Nam và Pháp.

Tại tọa đàm, các diễn giả phân tích những lợi thế song phương, từ hệ sinh thái điện ảnh phát triển của Pháp đến nguồn lực sáng tạo trẻ và thị trường đang mở rộng của Việt Nam, để chỉ ra các hướng hợp tác khả thi trong sản xuất, đào tạo, phát hành và quảng bá quốc tế.

Theo TS. Ngô Phương Lan, Việt Nam đang ở trong một thời điểm mà điện ảnh rất phát triển. Đặc biệt, năm 2025 là một năm đánh dấu phát triển vượt bậc về thị phần của phim Việt Nam, của sự tăng trưởng thị trường điện ảnh Việt Nam. Trong thời gian gần đây có rất nhiều bộ phim Việt Nam, các nhà làm phim trẻ, các bạn làm phim độc lập có những sáng tạo được mời chào, được ghi nhận và được trao giải ở liên hoan phim quốc tế. Không khí sáng tạo, không khí làm phim ở Việt Nam hiện nay nhờ vào những thành công hàng tuần, hàng tháng trong rạp chiếu và cả ngoài thị trường. Đây là những yếu tố quan trọng kích thích những nhà đầu tư, những nhà làm phim không chỉ ở Việt Nam mà ở một số nước ở trong khu vực châu Á, cũng như ở trên thế giới đến với Việt Nam. TS Ngô Phương Lan bày tỏ hy vọng, năm 2026 sẽ là năm phát triển mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn và thực sự đem đến những kết quả cụ thể hơn, hiệu quả hơn trong việc hợp tác điện ảnh Việt Nam và Pháp.

Tăng cường kết nối, hợp tác đa chiều giữa điện ảnh Việt Nam và Pháp -0
Ban tổ chức cùng các đại biểu giao lưu trong khuôn khổ tọa đàm.

Từ các kinh nghiệm thực tiễn, tọa đàm hướng tới việc đề xuất các giải pháp giúp hai nền điện ảnh gia tăng giao lưu, khai thác hiệu quả nguồn lực của nhau, và cùng tạo nên những dự án có khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Theo ông Mathieu Ripka, sự hợp tác của điện ảnh Việt – Pháp vẫn có thể tiếp tục được mở rộng, đặc biệt trong lĩnh vực phát hành, từ đó tạo điều kiện để phim Pháp tiếp cận thị trường Việt Nam và phim Việt Nam tiếp cận thị trường Pháp. Ông Mathieu Ripka cũng đặt vấn đề nên xem xét hợp tác khai thác rạp chiếu, vốn cũng là một thế mạnh của Pháp. “Chúng tôi có hệ thống rạp chiếu phim ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ, và chúng tôi rất am hiểu trong lĩnh vực khai thác này. Tất cả những điều đó đòi hỏi nhiều sự trao đổi hơn nữa”, ông Mathieu Ripka nhấn mạnh.

Bà Trần Thị Bích Ngọc cũng nhận định: Những năm qua, điện ảnh Việt Nam và điện ảnh Pháp đã có sự hợp tác với nhau ngày càng tốt đẹp hơn. Nếu trước đây hai bên chỉ hợp tác với hình thức cung cấp dịch vụ thì hiện nay đã tiến đến hợp tác sản xuất. Ở đó các nhà sản xuất Pháp đã đồng hành cùng các nhà đạo diễn Việt Nam để cùng nhau sáng tạo, cùng nhau sở hữu bộ phim và cùng đưa bộ phim ra thế giới.

Đạo diễn trẻ Lê Bình Giang, tác giả của bộ phim kinh dị Kfc (2015) từng dự 20 liên hoan phim quốc tế lớn nhỏ hào hứng bày tỏ: “Là một nhà làm phim trẻ, tôi luôn mong muốn tìm cơ hội hợp tác với các nhà làm phim quốc tế, đặc biệt là ở Pháp - cái nôi của nhiều đạo diễn tài năng và những bộ phim nổi tiếng. Tôi hy vọng có thể học hỏi và hợp tác với các nhà làm phim, các quỹ điện ảnh tại Pháp để tiến gần hơn với nền điện ảnh thế giới. Khi cùng phát triển, chúng ta không chỉ tạo ra giá trị cho điện ảnh mà còn góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh Việt Nam ra quốc tế.”...

Hà Hoa
.
.
.