Tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Nhật Bản

Thứ Bảy, 14/03/2026, 14:19

Đến nay cộng đồng người Việt tại khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hưởng ứng và tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Sáng 14/3, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cùng Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp cùng Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản) đã tổ chức họp báo để thông tin về “Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản – Tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương lần thứ 9”.

Họp báo công bố “Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản – Tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương lần thứ 9” -0
Đại sứ Nguyễn Phú Bình nhấn mạnh Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, trở thành biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Phát biểu tại buổi họp báo, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, trở thành biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Việc tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ở nước ngoài đã được cộng đồng người Việt ở nhiều nơi trên thế giới thực hiện từ lâu theo tâm nguyện hướng về cội nguồn. T

Từ năm 2018, sự kiện đã được tổ chức thành công tại nhiều quốc gia châu Âu như Cộng hòa Czech, Liên bang Nga, Hungary và Ba Lan. Riêng tại Nhật Bản, hoạt động này bắt đầu được triển khai từ năm 2019 tại Osaka và ngày càng thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng người Việt cũng như sự quan tâm của chính quyền địa phương.

Đến nay cộng đồng người Việt tại khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hưởng ứng và tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Mỗi chương trình đều gồm hai phần chính: phần lễ với các nghi thức dâng hương, tưởng nhớ trang nghiêm và phần hội với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, triển lãm kinh tế và hội thảo nhằm giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Tại họp báo, chị Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, Trưởng Ban tổ chức chương trình, cho biết lễ hội tại Nhật Bản là kết quả của sự chung sức của cộng đồng người Việt tại nước sở tại.

Họp báo công bố “Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản – Tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương lần thứ 9” -1
Chị Lê Thương thông tin nhanh về việc tổ chức lễ hội năm 2026. 

Năm 2025, lễ hội được tổ chức tại công viên trước tòa thị chính thành phố Osaka, gần trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và đã thu hút đông đảo người tham gia, trong đó có hoạt động xếp hình bản đồ Việt Nam và hát Quốc ca với sự tham gia của cả người Việt và bạn bè Nhật Bản.

Dự kiến năm 2026, lễ hội sẽ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Chương trình gồm hai phần chính. Phần lễ sẽ tái hiện nghi thức Giỗ Tổ Hùng Vương, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng theo truyền thống dân tộc. Phần hội sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật truyền thống như trình diễn áo dài, hát Xoan, hát Sẩm, hát Quan họ, cùng không gian khoảng 50 gian hàng ẩm thực và quảng bá sản phẩm Việt Nam. Ban tổ chức cũng dự kiến bổ sung phần giới thiệu bằng tiếng Nhật trong các nghi lễ để giúp người bản địa hiểu rõ hơn ý nghĩa của Giỗ Tổ Hùng Vương.

Đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, đặc biệt là Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, trong việc duy trì lễ hội suốt 9 năm qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Thị Kim Hoa khẳng định, những sự kiện văn hóa như vậy không chỉ giúp gắn kết kiều bào với quê hương mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, phát huy “sức mạnh mềm” của văn hóa.

Duy Tiến
.
.
.