Ranh giới - Phim về đại dịch COVID-19 tham gia Liên hoan phim Việt Nam

Thứ Sáu, 22/10/2021, 12:01

Phim tài liệu “Ranh giới” về các sản phụ và y bác sĩ trong tâm dịch TP Hồ Chí Minh của VTV đặc biệt sẽ tham gia Liên hoan Phim (LHP) Việt Nam lần thứ XXII. Số lượng phim tài liệu có chất lượng cao dự LHP lớn hơn các LHP trước nên giải thưởng Bông Sen Vàng, Bông Sen Bạc cho phim tài liệu có thể nhiều hơn. Đây là thông tin được Ban tổ chức LHP đưa ra ngày 22/10.

Trao đổi tại cuộc họp báo ngày 22/10 về LHP Việt Nam lần thứ XXII, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, Ban tổ chức đã nhận được 141 bộ phim gửi hồ sơ tham dự và tuyển chọn được 128 phim của 42 đơn vị tham dự. Các phim dự LHP được cấp giấy phép phổ biến từ ngày 11/9/2019 đến 15/8/2021, trong đó có 26 phim truyện, 56 phim tài liệu, 15 phim khoa học, 31 phim hoạt hình. Đáng chú ý, tác phẩm Ranh giới -  phim tài liệu về cuộc chiến giành giật sự sống của các bệnh nhân là sản phụ nhiễm COVID -19 và sự hy sinh quên mình của đội ngũ y bác sĩ, vừa trở thành hiện tượng đặc biệt của điện ảnh Việt năm 2021 sẽ cùng tham gia LHP năm nay.

Phim về đại dịch COVID-19 gây “sốt” cộng đồng -  “Ranh giới” tranh giải tại LHP Việt Nam -0
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao đổi với báo chí về LHP Việt Nam lần thứ XXII. Ảnh: Thanh Tùng. 

LHP Việt Nam lần thứ XXII do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo, Cục Điện ảnh phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. Với khẩu hiệu “Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn”, Liên hoan bao gồm nhiều sự kiện đặc sắc, được tổ chức chủ yếu tại TP Huế, trong đó 3 ngày chính thức là 18, 19 và 20/11.

So với các mùa Liên hoan trước, LHP năm nay có nhiều điểm mới. Đây là lần đầu tiên, LHP Việt Nam tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Ngoài các giải thưởng như thường lệ, năm nay, Ban tổ chức sẽ trao 2 giải thưởng mới, trong đó, Giải kỹ xảo phim truyện điện ảnh xuất sắc nhằm ghi nhận và khẳng định sự phát triển công nghệ của điện ảnh Việt Nam. Giải đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc nhằm khích lệ các tài năng mới, các nhà sản xuất phim độc lập.

Phim về đại dịch COVID-19 gây “sốt” cộng đồng -  “Ranh giới” tranh giải tại LHP Việt Nam -0
Cục trưởng Cục Điện ảnh, ông Vi Kiến Thành phát biểu tại họp báo. 

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông còn cho biết, với phim tài liệu, vì số lượng phim dự thi lớn, nhiều phim có chất lượng cao nên rất có thể, Ban tổ chức sẽ tăng giải thưởng cho phim tài liệu so với thông thường, có thể sẽ có 2 Bông Sen Vàng, 3 Bông Sen Bạc cho phim tài liệu.

Do yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, Ban tổ chức giới hạn số đại biểu và khách mời đến TP Huế dự LHP tối đa là 300 người. Đại biểu và khách mời tại Huế, tối đa 200 người. Việc tổ chức LHP đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch. Đại biểu, khách mời dự LHP phải có “thẻ xanh COVID-19”, tức là phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ hoặc test nhanh ngay sau khi có mặt tại Thừa Thiên Huế. Khách đến dự LHP đảm bảo giãn cách, thực hiện 5K nghiêm túc và các quy định khác về phòng, chống dịch.

Phim về đại dịch COVID-19 gây “sốt” cộng đồng -  “Ranh giới” tranh giải tại LHP Việt Nam -0
Phim tài liệu "Ranh giới" sẽ tranh giải tại LHP Việt Nam lần thứ XXII.

Về trường hợp một số nghệ sĩ đang là tâm điểm gây tranh cãi trong cộng đồng như Trấn Thành, ông Vi Kiến Thành thẳng thắn cho biết, hiện tại, các nghệ sĩ liên quan đến lùm xùm quanh hoạt động từ thiện, cơ quan chức năng chưa có kết luận cuối cùng. Chưa kể, bộ phim “Bố già” có 2 người cùng đạo diễn là Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng – một đạo diễn trẻ, tài năng hiện nay. Vì vậy, Ban tổ chức chưa có quyết định nào đặc biệt so với các trường hợp khác. 

Cũng theo ông Vi Kiến Thành, vì ảnh hưởng dịch bệnh nên phim dự LHP, phim thuộc chương trình toàn cảnh được phát sóng trên VTV, phát trực tiếp trên nền tảng kỹ thuật số VTVGo. Tuy nhiên, chỉ có phim đã thoả thuận về bản quyền mới được phát sóng. Vì vậy, với phim truyện, khán giả sẽ chỉ có thể tiếp cận được khoảng 10 phim. Nhiều phim khác không được phát sóng rộng rãi vì nhà sản xuất còn phải lo doanh thu phim, nhất là khi phim chưa hoặc đang phát hành.

Dự kiến, trong khuôn khổ LHP có 7 sự kiện chính. Trong đó, khai mạc LHP được tổ chức tại khách sạn Silk Path, TP Huế vào 9h ngày 18/11. Lễ công bố và trao giải diễn ra tại Nhà hát Sông Hương, TP Huế vào 20h10 ngày 20/11, truyền hình trực tiếp trên VTV1, Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, nền tảng kỹ thuật số VTVGo. Các sự kiện đáng chú khác gồm: Triển lãm “Thừa Thiên Huế, điểm đến của các nhà làm phim”; Triển lãm ảnh “Sáng kiến điểm đến an toàn – Huế và bạn”; trình diễn áo dài; tour du lịch khám phá TP Huế; giao lưu trực tuyến với các nghệ sĩ điện ảnh.  

Hoa Nguyễn
.
.
.