Rà soát các bất cập trong tổ chức thi hoa hậu

Thứ Năm, 28/07/2022, 17:28

Trước các ý kiến cho rằng, có quá nhiều cuộc thi hoa hậu và việc tổ chức nhiều cuộc thi chưa tốt, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, Cục sẽ tiến hành rà soát việc cấp phép, tổ chức thi hoa hậu tại nhiều địa phương.

Thông tin trên được ông Trần Hướng Dương trao đổi tại cuộc họp báo thường kỳ quý II của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hà Nội vào chiều ngày 28/7.

Theo ông Dương, năm nay có nhiều cuộc thi hoa hậu là vì dịch COVID-19, nhiều cuộc thi của các năm trước dồn lại, đến nay mới được triển khai. Đây là thực trạng chung của nghệ thuật biểu diễn sau dịch. Có 22 cuộc thi hoa hậu được phép tổ chức, trong đó cấp phép mới là 14 cuộc. Nhiều cuộc thi tổ chức liên tục vào mấy tháng với tần suất dày nên mới tạo cảm giác có quá nhiều cuộc thi hoa hậu.

Về những bất cập trong tổ chức nhiều cuộc thi hoa hậu hiện nay, ông Dương cho biết, Cục đã và đang tiến hành rà soát tại một số địa phương như Đà Nẵng, sắp tới là TP Hồ Chí Minh. Các ý kiến về từng cuộc thi cụ thể, Cục sẽ làm rõ trong quá trình làm việc với các địa phương. Những bất cập nảy sinh sau khi Nghị định 144 về hoạt động biểu diễn có hiệu lực, trong đó có tổ chức các cuộc thi hoa hậu, Cục sẽ rà soát, có đánh giá lại. Các vi phạm nếu có sẽ bị xử lý nghiêm.

Rà soát các bất cập trong tổ chức thi hoa hậu -0
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp báo thường kỳ quý II tại Hà Nội, chiều 28/7. (Ảnh: Thanh Tùng).

Về tranh chấp tên gọi cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, một đại diện của Cục Bản quyền tác giả cho biết, 2 cuộc thi này được cấp phép theo quy định về tổ chức biểu diễn và do các địa phương cấp phép. Hiện tại, một trong 2 đơn vị đang tranh chấp tên gọi cuộc thi này đã nhờ Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định về thương hiệu hàng hóa và chưa có kết quả cuối cùng.

Cũng tại buổi họp báo, nhiều vấn đề được dư luận quan tâm tiếp tục được đề cập như vụ việc của diễn viên Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh; xây dựng Nhà hát Opera tại khu Đầm Trị, Hồ Tây… Giải đáp các câu hỏi này, ông Trần Hướng Dương cho biết, hiện tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn chưa có thông tin gì thêm và vẫn đang chờ kết quả xử lý từ nước bạn. Về xây dựng Nhà hát Opera, ông Lê Đức Trung, Chánh văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, văn phòng cần xin ý kiến của lãnh đạo Bộ và kiểm tra lại xem địa phương từng có văn bản xin ý kiến lãnh đạo Bộ chưa. Theo quy định, việc xây dựng Nhà hát Opera thuộc thẩm quyền của địa phương – UBND TP Hà Nội.

N.Hoa
.
.
.