Niềm hy vọng cuối cùng của thể thao Việt Nam tại Olympic 2024

Thứ Tư, 07/08/2024, 06:18

Hôm nay (7/8), lực sĩ Trịnh Văn Vinh sẽ tranh tài ở môn cử tạ, đây cũng là niềm hy vọng cuối cùng có huy chương của thể thao Việt Nam tại Olympic 2024.

Các vận động viên Việt Nam đã lần lượt chia tay Olympic 2024 và trở về nước. Những niềm hy vọng của chúng ta như Trịnh Thu Vinh (bắn súng), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung) hay Nguyễn Thị Thật (xe đạp) đều đã không thể tạo bất ngờ. Trong số này, Trịnh Thu Vinh là cái tên vẫn để lại nhiều tiếc nuối. Tuy vậy, sau giải đấu này các tuyển thủ sẽ có thêm những tích lũy quan trọng để hướng đến mục tiêu mới.

ttx.jpg -0
Đô cử Trịnh Văn Vinh. Ảnh: TTXVN

Theo chương trình thi đấu, Đoàn thể thao Việt còn hai cơ hội (môn cử tạ, môn canoeing) để tranh huy chương Olympic Paris (Pháp) 2024. Tuy vậy, đánh giá thực tế, chúng ta chỉ trông được khả năng tiệm cận tranh huy chương trong môn cử tạ, tại hạng 61kg nam. Môn canoeing gần như không có cơ hội giành được huy chương cho tuyển thủ của chúng ta.

Lực sĩ Trịnh Văn Vinh đang nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất lúc này. Ở vòng loại, Trịnh Văn Vinh đạt tổng cử 294kg và đứng hạng 9. Đô cử này hiện đang nằm trong top 6 thế giới ở hạng cân 61kg nam với thành tích tổng cử 294kg (cử giật 131kg, cử đẩy 163kg). Theo đăng ký, Văn Vinh được ban huấn luyện đề tổng cử 303kg với ban tổ chức trước khi nội dung khởi tranh.

Việc đăng ký giúp ban tổ chức dự tính lượng tạ cần thiết, đồng thời cũng căn cứ tổng cử này họ sẽ tính toán chia bảng thi đấu. Các vận động viên có mức tạ gần ngang nhau họ xếp chung vào 1 bảng. Ở Olympic do số lượng vận động viên có suất thi đấu thường hạn chế nên sẽ không chia bảng.

Đánh giá chung về các đối thủ của Trịnh Văn Vinh có thể nhìn lại thành tích của các lực sĩ tại Olympic Tokyo để hy vọng. Hai lực sĩ đứng đầu nội dung 61kg nam là Lifabin (Trung Quốc, tổng cử 313kg) và Eko Yuli Irawan (Indonesia, 302kg). Lực sĩ giành huy chương đồng là Igor Son (Kazakhstan) với tổng cử 294kg. Mức tạ này bằng với chỉ số mà Trịnh Văn Vinh đạt được khi thi đấu giải World Cup 2024.

Nhưng cần nhớ rằng, nhiều lực sĩ đạt được mức tổng cử trên 300kg tạ và đứng ở nhóm đầu thế giới trong hạng 61kg nam góp mặt tại Olympic 2024 như Lifabin (Trung Quốc), Morris Hampton Miller (Mỹ), Massidda Sergio (Italia), Eko Yuli Irawan (Indonesia), Ceniza John Febuar (Philippines).

Trịnh Văn Vinh từng chia sẻ trước khi lên đường dự Olympic 2024: “Tôi biết và hiểu các đối thủ sắp tới vì tôi đã từng đối đầu nhiều người trong số họ, hoặc đã nắm rõ các thông tin trình độ. Tất cả đều rất mạnh, bởi đây là sân chơi Olympic. Nhưng tôi hoàn toàn tự tin vào bản thân. Chấn thương ở gối và lưng cơ bản đã bình phục và tôi đã hoàn toàn sẵn sàng.

Nhìn vào thành tích của đối thủ sẽ phải đẩy mức tạ từ 300-305kg mới có thể nghĩ đến việc tranh chấp huy chương. Nhiệm vụ này rất khó khăn. Tôi sẽ nỗ lực để đạt thành tích cao nhất của bản thân. Còn rất khó nói trước điều gì khi chưa lên sàn thi đấu”.

Theo ông Đỗ Đình Khang - TTK Liên đoàn Cử tạ và Thể hình Việt Nam,  tranh chấp huy chương cử tạ ở Olympic lần này tại hạng cân 61kg cực khó, trừ phi có những diễn biến bất thường có lợi cho chúng ta và bản thân Văn Vinh thi đấu xuất thần. Nhưng dù thế nào cũng phải ghi nhận Văn Vinh đã rất nỗ lực cố gắng, rất ý chí, khi đến được Olympic 2024 sau những biến cố xảy ra.

Ngay cả Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – Đặng Hà Việt cũng nói rằng: “Trước đây, Vinh từng đạt thành tích 307kg. Dù vậy, rất khó để tái lập mức tổng cử này. Vinh phải đạt mức 300kg trở lên thì mới có cơ hội cạnh tranh huy chương”.

Có thể thấy rằng dù khó khăn nhưng cơ hội vẫn có với Trịnh Văn Vinh. Niềm hy vọng cuối cùng để thể thao Việt Nam có huy chương ở đấu trường Olympic. Đó là phần thi chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự chú ý của khán giả ở quê nhà.

Hai xạ thủ về nước

Ngày 6/8, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), Liên đoàn bắn súng Việt Nam đã đón đoàn vận động viên bắn súng quốc gia gồm 2 huấn luyện viên và 2 vận động viên vừa trở về từ Olympic Paris 2024.

Tại Thế vận hội năm nay, bắn súng Việt Nam đạt được những kết quả khả quan. Với xạ thủ Trịnh Thu Vinh, ở vòng loại 10m súng ngắn hơi nữ, cô đạt 578 điểm, xếp hạng 4/44. Đến vòng chung kết, nữ vận động viên sinh năm 2000 xuất sắc đạt 198,9 điểm, xếp hạng 4/8.

Ngoài ra, ở vòng loại nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, Thu Vinh xuất sắc đạt 587 điểm, xếp hạng 4/40. Tại chung kết, cô đạt 16 điểm, xếp hạng 7/8.

Trong khi đó, vận động viên Lê Thị Mộng Tuyền thi đấu vòng loại nội dung 10m súng trường hơi nữ đạt 621,1 điểm, xếp hạng 40/43.

Trước đó, hôm 3/8 vừa qua, để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần cho vận động viên xuất sắc giành quyền vào tham dự chung kết, ông Đỗ Văn Bình - Chủ tịch Liên đoàn bắn súng Việt Nam đã thưởng nóng 100 triệu đồng cho Trịnh Thu Vinh.

Tiền thưởng của ông Đỗ Văn Bình đã được chuyển thẳng đến tài khoản cá nhân của nữ xạ thủ ngay sau khi trận đấu vòng loại kết thúc.

Ngoài ra, trước thềm Olympic Paris 2024, Liên đoàn bắn súng Việt Nam đã tặng đội tuyển và thưởng huấn luyện viên, vận động viên tổng số tiền 130 triệu đồng.

Tặng 100 triệu đồng cho tập thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển bắn súng quốc gia chuẩn bị Olympic năm 2024; 20 triệu đồng cho xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền giành vé chính thức dự Olympic 2024; 10 triệu đồng cho huấn luyện viên Nguyễn Duy Hoàng (huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện Mộng Tuyền); 10 triệu đồng cho huấn luyện viên Park Chung-gun. (H.H)

Hưng Hà
.
.
.