Lễ hội đầu năm: Cơ hội cho du lịch bứt phá

Thứ Ba, 20/02/2024, 05:22

Với hàng nghìn lễ hội lớn nhỏ được tổ chức trong suốt 3 tháng đầu năm, thu thút đông đảo khách thập phương, mùa lễ hội là cơ hội vàng cho du lịch Việt. Năm 2024, theo ghi nhận của chúng tôi, các lễ hội đầu năm tiếp tục trở thành “mỏ vàng” của ngành du lịch mặc dù việc tận dụng lợi thế này còn một số vấn đề.

Điệp khúc vui nhưng mệt và quá tải

Không chỉ có điểm du lịch tâm linh nổi tiếng mà nhiều khu du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng… từ đồng bằng đến miền núi đều tấp nập khách thập phương. Tại danh thắng Tràng An, ngay những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lượng khách đổ về rất đông. Hơn 7h30 ngày mùng 4 Tết, khi chúng tôi có mặt tại đây, khu vực bãi giữ xe rộng lớn đã đầy ắp ô tô các loại.

du lich le hoi 1.jpg -0
Khách du xuân tại Tràng An, Ninh Bình.

Nhân viên bãi giữ xe cho biết, ngày mùng 3 Tết, bãi đã phục vụ khoảng 2.500 xe và dự báo lượng xe ngày mùng 4 Tết còn cao hơn. Trước khu vực vào bến thuyền, người chật như nêm. Bảo vệ liên tục nhắc loa và chỉ cho phép mỗi đoàn cử một người vào xếp hàng mua vé nhưng dòng người vẫn luôn nối dài, ken chặt. Đường vào bến chỉ vài trăm mét, bố trí đến 3 lối đi song song nhưng phải mất hơn 2h đồng hồ xếp hàng chúng tôi mới xuống được bến thuyền. Mặc dù thời tiết không quá nóng nhưng việc nhích từng bước giữa dòng người đông đúc trong thời gian dài khiến nhiều du khách bực dọc. Một số gia đình mang theo trẻ em phải công kênh con lên vai. Tại bãi điều hành thuyền vào bến, nhân viên của khu du lịch và nhiều lái đò cho biết, từ mùng 2 Tết trở đi, khách đến Tràng An rất đông. Gần 2.000 thuyền đã được huy động nhưng vẫn không thể tránh được tình trạng khách phải chờ đợi lâu.

Ghi nhận của chúng tôi ở một số điểm di tích tại Ninh Bình như khu vực đền thờ Vua Đinh, Vua Lê cũng tấp nập du khách, cả người Việt và khách nước ngoài. Nhiều nhà hàng đặc sản Ninh Bình không kịp phục vụ vì khách quá đông. Có những thời điểm, lối vào nhà hàng kẹt cứng vì quá nhiều xe.

Tại Hà Nội, các điểm du xuân nổi tiếng như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, đền Ngọc Sơn, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh, phủ Tây Hồ, di tích Nhà tù Hỏa Lò, khu danh thắng Hương Sơn… đều thu hút rất đông du khách. So với nhiều mùa lễ hội trước đó, các điểm đến này có nhiều đổi mới tích cực, từ đa dạng các hoạt động văn hóa cho đến công tác đón tiếp, phục vụ khách du xuân. Một số địa điểm có tăng giá vé giữ xe hơn thường ngày nhưng chưa đến mức “chặt chém” và không có tình trạng nhiều ăn xin chèo kéo khách hay xả rác bừa bãi.

Tại Mộc Châu, Sơn La, những ngày nghỉ cuối tuần, lượng khách tăng cao. Nếu không đăng ký trước, khách khó tìm được nơi lưu trú trong thị trấn. Ông Đào Văn Thanh cho biết, nhóm của ông gồm 3 gia đình, xuất phát từ Hà Nội vào gần 6h sáng 17/2, đến thị trấn Mộc Châu vào giữa trưa, nhưng các cơ sở lưu trú ở đây đều hết phòng. Nhóm ra vùng ven thị trấn, may mắn tìm được 1 nhà nghỉ còn trống 2 phòng. Thấy khách ở quá chật chội, gia chủ nhường thêm cho khách 1 phòng gia đình đang ở. Tuy nhiên, nhóm khá vui vì đường lên Mộc Châu mùa này rất đẹp, hoa mận, hoa đào, vườn cây trái, rau xanh 2 níu chân du khách. Các điểm du lịch đều có nhiều hoạt động vui xuân mang đậm bản sắc văn hóa như ném còn, nhảy sạp… Chị Nguyễn Thị Hường, đại diện nhóm du khách đến từ Quảng Ninh cho biết, địa phương có nhiều nhà vườn có dịch vụ cho khách tham quan trải nghiệm hái quả. Mặc dù giá 1kg dâu tây tự hái trong vườn cao gấp hơn 3 lần so với bán ở bên ngoài nhưng chị và các thành viên trong đoàn đều vui vẻ chấp nhận vì vừa có thêm trải nghiệm, vừa có nhiều bức ảnh lưu niệm rất đẹp trong các khu vườn như thế này.

Theo quan sát của chúng tôi, phần lớn khách du xuân đi theo nhóm một vài gia đình và bạn bè. Nhiều du khách cho biết, thay vì chỉ về quê nấu nướng, tập trung ăn uống, chúc Tết như trước đây, Tết năm nay, sẵn có phương tiện nên các nhóm gia đình thống nhất tổ chức đi du lịch. Chị Vũ Thị Phượng đến từ Ý Yên, Nam Định chia sẻ, nhiều năm trước, vào dịp Tết là mệt nhoài với tiệc tùng, bếp núc. Sau này, chị vận động gia đình chỉ tập trung ăn tiệc tất niên và mùng 1. Những ngày còn lại mời khách chè nước, bánh kẹo và dành thời gian đi du lịch. “Mặc dù xác định đi vào ngày lễ sẽ có nhiều bất tiện như kẹt xe, chất lượng dịch vụ chưa như mong muốn nhưng các gia đình đều vui vẻ chấp nhận vì hiếm khi có dịp tụ họp đầy đủ. Đi vào ngày lễ sẽ có nhiều hoạt động vui chơi giải trí hơn ngày thường. Hơn thế, sau một năm làm việc vất vả, đây cũng là dịp hiếm hoi mọi người nghỉ xả hơi cùng nhau, sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho các dịch vụ”, chị Phượng nói.

Du lịch bội thu, hứa hẹn nhiều khởi sắc trong năm mới

Về du lịch đầu năm, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết, hoạt động du lịch diễn ra sôi động, nhộn nhịp trên hầu khắp các điểm đến du lịch trong cả nước. Xu hướng du lịch tự túc, nhóm nhỏ, gia đình, tự đặt dịch vụ tại điểm đến gia tăng, đặc biệt là ở các điểm đến gần với các thị trường nguồn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Khách du lịch có xu hướng chọn lựa các điểm đến di sản, tâm linh, văn hóa nổi tiếng tại các địa phương. Các điểm đến ở vùng núi phía Bắc thu hút đông khách vì khu vực này bắt đầu vào mùa đẹp nhất, hoa mận, hoa mơ, đào rừng nở rộ. Nhiều khu, điểm du lịch trên cả nước cũng đã chủ động chuẩn bị các hoạt động đặc sắc nhằm tạo ấn tượng thu hút du khách tham quan, vui chơi giải trí. Một số sản phẩm du lịch sáng tạo, kết hợp công nghệ cao (công nghệ ánh sáng, công nghệ 3D, thực cảnh,…) thu hút lượng lớn người dân, du khách tham quan, trải nghiệm.

Thống kê của nhiều địa phương cũng cho thấy, lượng khách du lịch tăng cao trong dịp Tết. Ước tính, TP Hồ Chí Minh đón 1,8 triệu lượt khách, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2023. Hà Nội đón 653.000 lượt khách, tăng 21,6%. Ninh Bình đón 580.000 lượt khách, tăng 46%. Quảng Ninh đón khoảng 803.570 lượt khách, tăng 56%.%. Đà Nẵng đón 402.000 lượt khách, tăng 37%. Thanh Hóa đón 635.000 lượt khách, tăng 48,7%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 588 tỷ đồng, tăng 51,2% …

Tính chung cả nước, dịp Tết Nguyên đán, ngành du lịch đón 10,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó có khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú (tăng 75% so với cùng kỳ năm 2023). Công suất phòng trung bình ước đạt khoảng từ 45 - 50% tại hệ thống cơ sở lưu trú du lịch. Về khách quốc tế, ghi nhận ở một số địa phương cho thấy, số lượng khách tăng cao. Cụ thể, Đà Nẵng đón gần 177.000 lượt; Hà Nội đón gần 103.000 lượt, Ninh Bình đón gần 100.000 lượt; Quảng Nam là 97.000 lượt; Quảng Ninh đón 89.767 lượt; TP Hồ Chí Minh đón 75.000 lượt… Đây là những tín hiệu rất vui, vì mùa lễ hội còn dài, chắc chắn khách còn đông. Như vậy, mục tiêu đón 17 – 18 triệu khách quốc tế, 110 triệu khách nội địa của du lịch Việt Nam trong năm 2024 hoàn toàn khả quan.

Hoa Nguyễn
.
.
.