“Kim Mã Hợp Nhất” – linh vật kết tinh 94 đơn vị hành chính khắc họa khát vọng Đà Nẵng vươn mình
Không đơn thuần là trang trí cảnh quan Tết, linh vật Ngựa tại Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt khi khắc họa bằng ngôn ngữ thị giác hành trình phát triển của TP Đà Nẵng – từ hiện tại ổn định đến tương lai bứt phá.
Những ngày đầu tháng 2, người dân và du khách thích thú chiêm ngưỡng linh vật Ngựa độc đáo vừa được lắp đặt tại khu vực sàn vỉa hè cầu chữ T, đối diện Bảo tàng Đà Nẵng, trên tuyến đường Bạch Đằng (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng). Tác phẩm nhanh chóng trở thành điểm check-in mới lạ, thu hút sự quan tâm bởi tạo hình ấn tượng và ý nghĩa biểu trưng sâu sắc.
Linh vật mang tên “Kim Mã Hợp Nhất” được xem là hình ảnh đại diện cho Đà Nẵng của “hiện tại” trong không gian trang trí Tết năm nay. Điểm nhấn đặc biệt của tác phẩm nằm ở toàn bộ thân ngựa được ghép từ các mảnh sắt mang tên 94 xã, phường, đặc khu của thành phố, bao gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Bằng thủ pháp ghép chữ nghệ thuật, các địa danh không chỉ xuất hiện như những ký tự riêng lẻ mà cùng hòa quyện, cấu thành nên dáng vóc hoàn chỉnh của linh vật. Trên phần lưng ngựa, dòng chữ “Đà Nẵng” được thể hiện lớn, rõ nét, trở thành trục trung tâm kết nối các đơn vị hành chính trong một chỉnh thể thống nhất. Cách thể hiện này vừa mới mẻ về tạo hình, vừa gửi gắm thông điệp về sự hội tụ, liên kết và đồng lòng trong diện mạo chung của thành phố.
Linh vật do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (tỉnh Quảng Trị) chế tác, được làm hoàn toàn bằng sắt, cao khoảng 4m, với kích thước 3,7m x 3,8m x 1,5m. Tác phẩm được vận chuyển và lắp đặt từ ngày 4/2; toàn bộ quá trình chế tác kéo dài hơn 3 tháng, thực hiện thủ công bằng phương pháp gò, hàn, với các chi tiết được xử lý tinh tế, sắc sảo.
Mang dáng vóc bề thế nhưng cân đối, hài hòa, “Kim Mã Hợp Nhất” khắc họa hình tượng ngựa mạnh mẽ mà uyển chuyển, giàu nhịp điệu và tràn đầy sinh khí. Tác phẩm gợi lên cảm giác năng động, đổi mới đúng với tinh thần phát triển không ngừng của một đô thị năng động như Đà Nẵng.
Mỗi con chữ trên thân linh vật vừa là tên gọi của từng địa phương, vừa là biểu trưng cho sự chung sức, đồng lòng cùng bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc. Ở đó, “Kim Mã Hợp Nhất” không chỉ là linh vật ngày Xuân, mà còn là hình ảnh cô đọng của tinh thần đoàn kết, thống nhất và khát vọng phát triển bền vững của TP Đà Nẵng.

Ngựa - linh vật và những bí ẩn
Tham quan xưởng làm chế tác linh vật ngựa khổng lồ phục vụ Đường hoa Nguyễn Huệ 2026
Linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 xuất hiện trên đồi Chuông Gió ở Cố đô Huế