Hội An sẽ đầu tư hơn 20 tỷ đồng tu bổ di tích Chùa Cầu

Chủ Nhật, 16/01/2022, 08:51

Ngày 15/1, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định phê duyệt dự án tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) thành phố Hội An.

Dự án tu bổ di tích Chùa Cầu do UBND TP Hội An làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án là năm 2021-2023.

Di tích Chùa Cầu là một thành phần quan trọng, có giá trị tiêu biểu trong khu phố cổ Hội An. Do đó, việc tu bổ nhằm góp phần bảo tồn di tích, giữ gìn tối đa giá trị cốt lõi của di tích trong tổng thể chung của khu phố cổ Hội An; đồng thời góp phần duy trì sự ổn định lâu dài, tăng độ bền vững, tuổi thọ cho di tích, tôn tạo cảnh quan, cải tạo môi trường tạo điều kiện tốt cho việc nâng cao giá trị của di tích.

Theo quy mô đầu tư và phương án tu bổ, Chùa Cầu sẽ được tu bổ Gia cố nền móng, trụ cầu; tu bổ hệ dầm sàn, khung gỗ, mái và kết cấu bao che Chùa Cầu; cải tạo hệ thống điện, chiếu sáng; chống mối công trình; lắp đặt nhà bao che, bảo quản và gia công cấu kiện; số hóa di tích bằng công nghệ 3D phục vụ tu bổ di tích.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản về việc thẩm định Dự án tu bổ di tích Chùa Cầu. “Chùa Cầu là công trình mang tính chất biểu tượng của thành phố, là di tích có giá trị đặc biệt, nằm trong quần thể kiến trúc khu phố cổ Di sản văn hóa thế giới.

Hơn nữa, Chùa Cầu còn mang tính tâm linh, tâm thức của người dân Hội An. Phương án sẽ tháo dỡ toàn bộ, quy trình trùng tu như các di tích khác, tháo dỡ ra đánh giá từng cấu kiện một, cái nào cần thay thế thì thay”, ông Sơn cho biết.

Hoài Thu
.
.
.