Hiện trạng trường đua F1 bị yêu cầu trả đất phục vụ SEA Games

Thứ Ba, 26/10/2021, 14:36

Mới đây, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch yêu cầu TP Hà Nội trả lại toàn bộ diện tích đất, vốn được trưng dụng để xây dựng trường đua F1. Ngày 26/10, phóng viên báo CAND đã ghi nhận hiện trạng lô đất được dành cho việc xây dựng các công trình phục vụ giải đua xe công thức 1-Grand Prix Hà Nội.

1.jpg -0
Đường đua Công thức 1 (F1) tại Hà Nội đã được chính thức khởi công ngày 20/3/2019. Đường đua có tổng chiều dài 5,607 km, gồm 22 góc cua, được đảm bảo nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.
2.jpg -0
Tổng diện tích đất được UBND TP Hà Nội sử dụng làm đường đua F1 là 88 ha, trong đó 12,86 ha diện tích đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Theo quy hoạch trước đây, lô đất này được dự kiến sẽ xây cung thể thao trong nhà và toàn bộ diện tích đã được cấp phép sử dụng lâu dài theo quy định.
3.jpg -0
Khu vực đường đua chỉ còn nhà điều hành dài 300m, vốn từng được xem là trái tim của Grand Prix Hà Nội. 
5.jpg -0
Đường đua F1 Việt Nam được đặt tên là đường đua Hà Nội và các khán đài được đặt tên theo các địa danh và các thành phố lớn mang tính biểu tượng của Việt Nam. Đường đua được xây theo tiêu chuẩn Grade 1, tiêu chuẩn cao nhất của giải đua xe F1 với yêu cầu cao về kỹ thuật.
6.jpg -1
Đây được xem là một trong những công trình tạo ra điểm nhấn mới tại khu vực Mỹ Đình của Hà Nội.
4.jpg -0
Tuy nhiên vào 10/2020, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu khiến đơn vị tổ chức đưa ra thông báo hủy chặng đua F1 diễn ra tại Hà Nội. Ngày 25/6/2021, UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 2009 về việc hủy tổ chức Giải đua xe F1 chặng Hà Nội năm 2022-2029.
7.jpg -0
Sau đó vào tháng 5/2020, các đơn vị quản lý đã tiến hành cho tháo dỡ toàn bộ khán đài trên đường đua sau thời gian tạm hoãn vì dịch bệnh. Ngoài ra toàn bộ các khán đài đã không còn, chỉ còn lại mặt đường đua trơ trọi giữa khoảng đất mênh mông.
9.jpg -0
Hiện tại, rất nhiều khung sắt được tháo dỡ từ các khán đài được xếp la liệt ngoài các bãi cỏ trước khu vực tòa nhà điều hành.
8.jpg -0
Mới đây trong báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Khu LHTT Mỹ Đình cho biết, đã đề nghị Tổng cục Thể dục Thể thao báo cáo Bộ VHTT&DL có văn bản gửi UBND TP Hà Nội chuyển trả lại khu đất cho Bộ này để xây dựng các công trình thể thao phục vụ SEA Games theo đúng quy hoạch.
10.jpg -0
Lô đất nêu trên đã được sử dụng để xây dựng đường đua ô tô công thức 1. Khu LHTT Mỹ Đình đề nghị “lấy lại” khu đất trên do ngày 25/6/2021, UBND TP Hà Nội đã có văn bản về việc hủy tổ chức Giải đua xe F1 chặng Hà Nội năm 2022-2029.
Bình Nguyễn - Phong Sơn
.
.
.