Đua thuyền độc mộc truyền thống trên sông Đăk Bla

Thứ Tư, 25/02/2015, 09:47
Ngày 24/2 (nhằm mùng 6 Tết Nguyên đán Ất Mùi), trên sông Đăk Bla, đoạn chảy qua thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã diễn ra Giải đua thuyền độc mộc truyền thống mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi 2015.

Tham gia giải có 8 đội đua với trên 50 thuyền và gần 100 vận động viên là người dân tộc Ba Na, Gia Rai đến từ các xã, phường ven sông của thành phố Kon Tum.

Ngoài cự ly đua 1.500m, năm nay giải có thêm 2 cự ly là 100m và 200m. Nội dung thi 100m có 12 thuyền tham gia; 200m có 13 thuyền và 1.500m có 26 thuyền. Ở nội dung 100 m chỉ có 1 vận động viên điều khiển thuyền, hai nội dung còn lại mỗi thuyền có hai vận động viên. Thuyền độc mộc dự đua là những thân cây gỗ nguyên khối được đục rỗng, vật dụng thân thiết gắn bó với đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống dọc sông Đăk Bla.

Các VĐV tranh tài trên sông Đăk Bla đầu Xuân Ất Mùi.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 3 giải nhất (cự ly 100m giải nhất là VĐV A Nôm, xã Sa Bình; cự ly 200m là VĐV A Hmach và A Plưnh, xã Kroong; cự ly 1.500m là VĐV A Lữi và A Plan, xã Sa Bình), 3 giải nhì, 3 giải ba, 21 giải khuyến khích và 3 giải toàn đoàn.

Đây là giải truyền thống được tỉnh Kon Tum tổ chức hằng năm trong suốt 16 năm qua.

N.H.Khôi
.
.
.