Dấu ấn 34 năm Nhà xuất bản Công an nhân dân

Thứ Ba, 10/02/2015, 09:06
34 năm qua là chặng đường phấn đấu liên tục, đáng tự hào. Phát huy truyền thống cha anh, NXB CAND hôm nay đang nỗ lực đổi mới toàn diện, đưa NXB lên tầm cao mới, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước…

Cách đây 34 năm, trước yêu cầu bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) sau thời kỳ miền Nam giải phóng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ngày 10/2/1981, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ký quyết định thành lập Nhà xuất bản Công an nhân dân (NXB CAND). Nhiệm vụ của đơn vị là xuất bản các loại sách về đề tài an ninh trật tự, thể loại sách văn học, sách hướng dẫn nghiệp vụ và các ấn phẩm phục vụ công tác xây dựng lực lượng…

Đại tá, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc, Tổng Biên tập NXB CAND cho biết, trải qua thời gian xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ (CBCS) NXB CAND với bản lĩnh kiên định, vững vàng, sự nỗ lực phấn đấu vượt khó vươn lên, đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người lính xung kích trên mặt trận văn hoá tư tưởng của Đảng, của lực lượng CAND.

NXB CAND gặp mặt tác giả và các đại biểu tại lễ ra mắt cuốn sách “Không thể mồ côi”.

Song song với nhiệm vụ chính trị, NXB CAND luôn coi trọng công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Từ khi mới thành lập chỉ có một số đồng chí chuyển từ Phòng Sáng tác văn nghệ, Cục Công tác chính trị về, cơ sở vật chất nghèo nàn, thiếu thốn, công việc bỡ ngỡ… đến nay NXB CAND đã không ngừng phát triển cả về quy mô và tổ chức, trụ sở khang trang, quân số tăng lên đáng kể. Đơn vị cũng thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ cho CBCS; xây dựng đội ngũ CBCS có chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

Năm 2014, NXB CAND đã tham mưu cho Bộ Công an tổ chức Hội nghị báo chí, xuất bản CAND lần thứ VI, nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động và công tác quản lý báo chí, xuất bản; đồng thời đề ra giải pháp tăng cường chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản CAND. Từ đó đã định hướng toàn diện đối với công tác xuất bản, báo chí trong toàn lực lượng CAND.

Đơn vị đã tổ chức xuất bản 320 đầu sách (vượt 7% kế hoạch đề ra), trong đó sách tự xuất bản chiếm 56%, sách liên kết chiếm 44%... Công tác biên tập đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tôn chỉ, mục đích của NXB CAND. Các ban biên tập đã chủ động củng cố, mở rộng và tăng cường xây dựng đội ngũ cộng tác viên có trình độ, uy tín trong các lĩnh vực sáng tác, biên soạn, dịch thuật… Các biên tập viên đã khai thác triệt để bản thảo về đề tài bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH; sách giáo trình, giáo án phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giảng dạy trong các trường CAND; các loại sách về đề tài tư liệu, văn học trong nước và thế giới. Đã in 52 đầu sách Thông tư 62 để cấp phát cho Công an các đơn vị, địa phương; in 10 đầu sách Nhà nước đặt hàng, đảm bảo nội dung định hướng, hình thức tốt…

Tiếp tục triển khai Cuộc thi tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2012 – 2015, NXB CAND đã tổ chức trại sáng tác lần thứ hai tại Đà Lạt, Lâm Đồng vào tháng 3 năm 2014 với 30 tác giả trong và ngoài lực lượng tham dự. Trong quá trình tổ chức trại sáng tác, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, tặng quà và giao lưu với lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam cùng các nhà văn dự trại. Buổi gặp mặt đã để lại dấu ấn quan trọng đối với văn nghệ sỹ nói chung và các nhà văn Việt Nam nói riêng…

Đến nay đã có hơn 80 tác phẩm tham dự cuộc thi hoàn thành. Ban sơ khảo đã duyệt và lựa chọn 27 tác phẩm có chất lượng đưa vào xuất bản. Trong năm 2014, đơn vị còn tham mưu Tổng cục Chính trị CAND ban hành văn bản quy định việc quản lý hoạt động xuất bản, phát hành trong CAND; triển khai nghiên cứu, dự thảo Đề án xây dựng hệ thống phát hành sách điện tử…

34 năm qua là chặng đường phấn đấu liên tục, đáng tự hào. Phát huy truyền thống cha anh, NXB CAND hôm nay đang nỗ lực đổi mới toàn diện, đưa NXB lên tầm cao mới, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước…

Quỳnh Vinh
.
.
.