Đằng sau 87 Huy chương Vàng của Việt Nam tại SEA Games 33
Xét về số lượng huy chương vàng ở các bộ môn được tính trên bảng tổng sắp, Đoàn Thể thao Việt Nam chưa hoàn thành chỉ tiêu như kỳ vọng ban đầu. Dẫu sao, việc vẫn xếp thứ 3 toàn đoàn và gặt hái thành công ở các bộ môn Olympic vẫn đáng được biểu dương, ghi nhận.
Kỳ SEA Games nhiều thách thức
Mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam khi tham dự SEA Games 33 là giành từ 90 - 100 Huy chương Vàng, qua đó xếp thứ 3 toàn đoàn. Sau 20 ngày tranh tài tại Thái Lan, Việt Nam có được tổng cộng 87 HCV ở các nội dung chính thức (chưa tính 5 HCV ở các môn được đưa vào chương trình biểu diễn). Con số này giúp Việt Nam đứng thứ 3, dưới Thái Lan và Indonesia. Như vậy, Đoàn Việt Nam đã hoàn thành tốt ở 1 trong 2 chỉ tiêu về thành tích. Đó là thứ hạng nằm trong nhóm 3 đoàn thể thao khu vực.
Việc không tích luỹ đủ số HCV ở các nội dung chính thức cũng có thể nhận được sự thông cảm đến từ giới chuyên môn và mộ điệu. Bởi đây là kỳ SEA Games chứng kiến Đoàn Việt Nam bị trọng tài xử ép trong nhiều bộ môn. Nội dung biểu diễn đôi, nam nữ Taekwondo mất HCV vào tay cặp VĐV Singapore do trọng tài chấm cảm tính, bỏ qua lỗi sai từ phía đối thủ khi thi đấu chung kết. ĐT nữ Việt Nam cũng thất bại tức tưởi trước Philippines, sau quả việt vị tưởng tượng từ trợ lý trọng tài biên. Ở nội dung Pencak Silat, 2 võ sĩ Việt Nam bị loại cay đắng trước những phán xét thiếu nghiêm minh từ lực lượng cầm cân nảy mực.
Ngoài con số chung cuộc kể trên, điểm đáng mừng của Đoàn Thể thao Việt Nam là hiệu quả thi đấu các môn Olympic và ASIAD. Ông Nguyễn Hồng Minh, Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 chia sẻ: “Các môn Olympic đã đóng góp tới 59 HCV, chiếm 67,8% tổng số HCVcủa đoàn. Nếu tính thêm 7 Huy chương vàng từ karate và cầu mây - hai môn trọng điểm chuẩn bị cho ASIAD - thì nhóm môn Olympic và ASIAD đã mang về 66 HCV, tương đương 75,8% tổng số HCV. Những con số này cho thấy định hướng đầu tư tập trung vào các môn nền tảng, có khả năng vươn ra đấu trường châu lục và Olympic, đang đi đúng hướng”.
Một số đội tuyển đã đạt thành tích nằm trong và ngoài sự kỳ vọng tại SEA Games 33. Đội tuyển bắn súng giành 8 HCV và thiết lập 4 kỷ lục SEA Games. Trong đó, Trịnh Thu Vinh “ẵm” 4 HCV. Điền kinh cũng đoạt 12 HCV ở các nội dung khác nhau. Riêng Nguyễn Thị Oanh giữ vững phong độ trên đường chạy khi về nhất ở 3 cự ly, bỏ xa đối thủ bám sau tới hơn 1 vòng. Ngoài ra trên các đường đua, bơi lội và điền kinh cũng đã giới thiệu nhiều gương mặt triển vọng như Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao), Bùi Thị Ngân (1.500m), Dương Văn Hoàng Quy, Mai Trần Tuấn Anh, Trần Văn Nguyễn Quốc(bơi). Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hai môn thể thao nền tảng này có đủ lực lượng để duy trì thành công ở SEA Games và từng bước hướng tới ASIAD, thậm chí là Olympic.
Thẳng thắn nhìn nhận
Bóng đá - môn thể thao vua cũng chứng kiến Việt Nam có một kỳ SEA Games thành công. “Chúng ta vào chung kết 3 trong tổng số 4 nội dung, gồm bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal nữ, giành được 2 Huy chương vàng với những màn trình diễn rất giàu cảm xúc. Thành công này không chỉ nằm ở huy chương, mà còn ở cách các đội tuyển thể hiện bản lĩnh, tinh thần thi đấu và khát vọng chiến thắng”, ông Nguyễn Hồng Minh chia sẻ.
Ở chiều ngược lại, Đoàn Thể thao Việt Nam cũng thẳng thắn nhìn nhận ở một số môn, vận động viên chưa đạt phong độ cao nhất hoặc lực lượng kế cận chưa đủ chiều sâu. Bên cạnh đó, sự thay đổi về lực lượng, chấn thương, cũng như quá trình chuyển giao thế hệ khiến một số môn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Dương Thuý Vi - niềm hy vọng số 1 của Wushu Việt Nam không giành HCV như các kỳ SEA Games trước đó. Việc bộ môn này thay đổi thể thức tính điểm cộng thêm cách tiếp cận quá an toàn từ đối thủ khiến cho Vi gặp khó khăn trong việc giành HCV tại Đại hội. Bắn cung Việt Nam không có HCV. Cầu mây, cử tạ cũng trải qua một kỳ SEA Games chưa như mong đợi.
“SEA Games 33 mang đến nhiều bài học quý giá về vấn đề này, đặc biệt là trong những trận chung kết căng thẳng, nơi chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến chúng ta đánh mất huy chương. Vì vậy, trong thời gian tới, ngành Thể thao sẽ chú trọng hơn nữa đến công tác huấn luyện tâm lý, coi đây là một phần không thể thiếu trong chương trình đào tạo vận động viên đỉnh cao”, ông Nguyễn Hồng Minh chia sẻ.
Đằng sau mỗi tấm huy chương là sự hỗ trợ đắc lực của khoa học thể thao, từ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu đối thủ đến các quy trình phục hồi y tế và dinh dưỡng chuyên sâu. Thể thao Việt Nam hiện nay không còn chỉ dựa vào “lửa tinh thần” hay những phương pháp huấn luyện truyền thống, mà đã bắt đầu chuyển mình sang một giai đoạn mới, nơi mà mỗi milimet hay mỗi phần trăm giây thành tích đều được tính toán và tối ưu hóa bằng công nghệ. Sự chuyển dịch này là vô cùng cần thiết trong bối cảnh các quốc gia lân cận như Thái Lan, Singapore hay Malaysia đang đầu tư cực kỳ mạnh mẽ vào nền tảng công nghệ thể thao.
Sau cùng, việc các VĐV Việt Nam thi đấu chững chạc, đạt được những thông số tiệm cận trình độ ASIAD ngay tại sân chơi khu vực là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng trên lộ trình xây dựng một nền thể thao bền vững, không còn phụ thuộc quá nhiều vào một vài cá nhân kiệt xuất mang tính chất hiện tượng.
Đoàn Việt Nam gặp khó tại SEA Games 34
Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia - Hannah Yeoh tiết lộ sẽ có 38 môn thể thao được tổ chức tranh tài tại SEA Games 34. Phía Malaysia dự kiến sẽ sớm công bố danh sách các môn này, ngay sau khi họ tiếp quản các vị trí lãnh đạo Hội đồng SEA Games (SEAGF) từ phía Thái Lan.
Theo truyền thông Malaysia cho biết, 2 nhóm môn cực kỳ quan trọng với Việt Nam là vật và đua thuyền (gồm cả rowing lẫn canoeing) đã chính thức bị loại khỏi SEA Games 34. Đây chính là 2 bộ môn giúp Việt Nam giành tới 16 HCV các loại tại Đại hội diễn ra ở Thái Lan lần này. Đội Vật Việt Nam đã giành đến 10 HCV trong tổng số 12 nội dung thi đấu, hoàn toàn áp đảo các quốc gia khác.
Ở rowing, Việt Nam cũng đứng đầu khi giành 4 HCV trong tổng số 10 nội dung thi đấu. Còn đội canoeing năm nay thi đấu không thành công, nhưng vẫn giành được 2 HCV.
Theo Malaymail, SEA Games ở Malaysia sẽ thi đấu ở 4 địa điểm. Bang Sarawak đăng cai 17 môn gồm bơi lội, cử tạ, bóng rổ, bowling, bowling trên cỏ, thể thao điện tử (e-sports), thể dục dụng cụ, golf, cricket, bắn cung, bắn súng, muay, bi sắt, squash (bóng quần), taekwondo, quần vợt và wushu.
Cụm thể thao Penang sẽ có 6 môn thể thao - sepak takraw, bi da, judo, boxing, bóng bàn và floorball. Trong khi cụm thể thao Johor chỉ có bóng đá. Còn Kualua Lumpur - địa điểm đăng cai lớn thứ 2 sẽ tổ chức 14 môn gồm cầu lông, xe đạp, bóng chuyền, bóng rổ, cưỡi ngựa, khúc côn cầu, karate, đấu kiếm, trượt băng nghệ thuật, điền kinh, pencak silat, đua thuyền buồm, bóng bầu dục và trượt nước.

Thể thao Việt Nam đi đúng hướng tại SEA Games 33