Công Phượng trở lại Việt Nam là lựa chọn hợp lý

Thứ Tư, 18/09/2024, 07:07

Tiền đạo Công Phượng đã chia tay Yokohama FC. Nhiều khả năng, bến đỗ của anh sẽ là V.League.

Hôm 14/9, trang chủ câu lạc bộ Yokohama FC thông báo chia tay Nguyễn Công Phượng. Đây là điều không bất ngờ khi tiền đạo xứ Nghệ đã có giai đoạn ít được ra sân cho đội bóng Nhật Bản. Yokohama FC và Công Phượng kí hợp đồng có thời hạn 3 năm vào đầu năm 2023.

Khép lại mùa giải 2023, Yokohama FC xếp chót bảng và phải xuống chơi ở giải hạng Nhì Nhật Bản (J.League 2) trong năm 2024. Chỉ hơn 1 năm kể từ ngày đến khoác áo đội bóng áo xanh, tiền đạo người Nghệ An đã rời câu lạc bộ. Đây là lần thứ 4 Công Phượng xuất ngoại để thử sức ở các nền bóng đá khác. Anh có 3 lần ra sân cho Yokohama, trong đó 1 lần đá chính, 2 lần dự bị, tổng cộng có 85 phút thi đấu.

cp.jpg -0
Tiền đạo Công Phượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh: MD

Sau khi thông tin Công Phượng chia tay Yokohama FC, nhiều đồn đoán về tương lai của tiền đạo này được đưa ra. Trong đó thông tin về khả năng anh trở lại Việt Nam và thi đấu tại V.League là rất cao. Tuy vậy, hạn đăng ký cầu thủ nội tham dự V.League đã hết. Nếu tham gia câu lạc bộ đang thi đấu V.League, tiền đạo xứ Nghệ sẽ không được vào sân trong giai đoạn 1 của mùa giải. Nếu Công Phượng đầu quân cho một đội bóng đang đá cấp thấp hơn như hạng Nhất, anh sẽ có nhiều cơ hội ra sân. Đây cũng là cơ hội giúp anh lấy lại cảm giác bóng, tìm kiếm cơ hội trở lại tuyển Việt Nam.

Công Phượng trở về Việt Nam thi đấu là hợp lý. Sau những lần xuất ngoại, Công Phượng cũng giống như các trường hợp Văn Hậu, Quang Hải, Xuân Trường… đều không có nhiều cơ hội thi đấu. Điều này cho thấy một thực tế và khả năng đáp ứng chuyên môn của các cầu thủ Việt Nam với các nền bóng đá phát triển vẫn là khoảng cách xa. Việc không ra sân đi kèm với nhiều hệ lụy về phong độ cũng như tâm lý của các cầu thủ Việt Nam. Công Phượng đã vắng mặt trong màu áo đội tuyển Việt Nam một thời gian dài chính là lời cảnh báo.

Công Phượng vẫn là cái tên thu hút nhiều sự chú ý của các câu lạc bộ trong nước. Với khả năng và tên tuổi của anh, khi trở lại V.League vẫn sẽ có giá trị. Công Phượng vẫn sẽ là quân bài quan trọng và hoàn toàn có thể khoác áo những đội bóng lớn. Do đó, khi trở lại V.League hoàn toàn không phải bước lùi của Công Phượng. Ngược lại, với những kinh nghiệm đã tích lũy sau thời gian ăn tập ở nước ngoài sẽ là “vũ khí” giúp Công Phượng có thể tỏa sáng.

Ngoài ra, sự trở lại thời điểm này cũng sẽ giúp Công Phượng có cơ hội mở lại cửa lên đội tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup vào cuối năm. HLV Kim Sang Sik đang trong quá trình lựa chọn và tìm kiếm những cầu thủ chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này. Công Phượng hoàn toàn là một lựa chọn chất lượng nếu cầu thủ này thể hiện được phong độ của mình trong thời gian tới.

Hồi tháng 2/2024, HLV Troussier khi đó còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đã sang tận Nhật Bản theo dõi Công Phượng. Anh được triệu tập lên đội tuyển vào tháng 3. Tuy nhiên sau đó không được đăng ký thi đấu trận gặp Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Công Phượng từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu trận giao hữu với Palestine hồi tháng 9/2023. Anh đã ghi bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả điều đó vẫn chưa đủ để thuyết phục HLV Troussier.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang có những thay đổi dưới thời HLV Kim Sang Sik, những cầu thủ có kinh nghiệm được ưu tiên hơn. Đó cũng là lý do khiến Công Phượng có cơ hội nếu thể hiện được phong độ tốt khi trở lại Việt Nam thi đấu. Thời điểm mà ông Kim cũng đang đi tìm những mũi nhọn củng cố cho hàng công của đội tuyển Việt Nam.

Công Phượng trở lại Việt Nam lúc này sẽ là một lựa chọn hợp lý. Đây cũng là điều mà nhiều cổ động viên đang chờ đón. Một ngôi sao sẽ trở lại sân chơi đúng với giá trị của mình.

Cầu thủ Việt kiều ở V..League

Sự xuất hiện rộng khắp của các cầu thủ Việt kiều sau khi VFF quyết định gia tăng số lượng cầu thủ Việt kiều được đăng ký ở mỗi đội bóng cũng là một điểm nhấn dễ thấy ở vòng 1 V.League 2024/25, khi hầu hết các cầu thủ Việt kiều đều được trọng dụng tại CLB chủ quản của mình và thậm chí có cầu thủ còn trở thành người hùng của đội nhà ở ngay trận ra mắt, như trường hợp của Adou Leygley Minh, tác giả bàn thắng duy nhất giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định.

Nhưng cũng có những đội bóng không cần nguồn lực này. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng của Thể Công Viettel cho biết: "Chúng tôi có hệ thống đào tạo trẻ, đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Đây là lý do chúng tôi không đón cầu thủ Việt kiều. Chúng tôi sử dụng cầu thủ tự đào tạo, các cầu thủ trẻ tiềm năng đang khoác áo đội tuyển trẻ như U20 quốc gia.

Sử dụng cầu thủ Việt kiều là điều tốt. Năm nay có nhiều cầu thủ Việt kiều chất lượng hơn. Cầu thủ Việt kiều chất lượng tốt cũng đáp ứng được vấn đề thiếu hụt nguồn đào tạo chất lượng cao của các đội bóng".

Hưng Hà
.
.
.